Đà Nẵng kỷ niệm 70 năm ngày mất nhà trí thức cách mạng Phan Thanh

Thứ Ba, 28/04/2009, 16:30
Ngày 28/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm ngày mất nhà trí thức cách mạng Phan Thanh, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Bá Thanh, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.

Tham dự hội thảo có đồng chí Phan Diễn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Lịch sử Việt Nam cùng nhiều nhà nghiên cứu khoa học, sử học khác và đại diện Đảng uỷ, chính quyền tỉnh Quảng Nam…

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh khẳng định: Nhà trí thức cách mạng Phan Thanh là một chiến sĩ cách mạng tiêu biểu trong những năm 1936-1939, thời kỳ Đảng ta hoạt động công khai và lãnh đạo các tầng lớp nhân dân đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít và chiến tranh đế quốc, đòi dân chủ dân sinh và hoà bình.

Trên các lĩnh vực hoạt động, Phan Thanh đều để lại dấu ấn khá đậm nét, như Đại tướng Võ Nguyên Gíap, người cùng thời với ông đã nhận xét: “Ở tuổi 30 mà anh Phan Thanh đã xuất hiện trong báo trường như một cây bút lành nghề và lão luyện, trên nghị trường như một chính khách sắc sảo và hùng biện, trên bục giảng ở nhà trườngnhư một ông thầy chững chạc và mực thước”.

Phan Thanh là một trí thức cách mạng hết lòng vì Dân, vì Nước, vì vậy hy vọng hội thảo về Phan Thanh với sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí, hoạt động trên lĩnh vực báo chí, đấu tranh nghị trường,… sẽ góp thêm những tài liệu khoa học vào công trình nghiên cứu, giúp cho những người đang sống và thế hệ mai sau hiểu biết thêm về một chiến sĩ xuất sắc của cách mạng Việt Nam trong thời kỳ đất nước phải chịu hai tròng áp bức của chế độ thực dân, đế quốc và phong kiến.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Nhà nghiên cứu Vũ Quang Thành trong bài tham luận của mình cũng nhấn mạnh: Phan Thanh, một tài năng, một tính cách, một khí phách tiêu biểucủa con người đất Quảng; một chính khách lỗi lạc trong giai đoạn đặc biệt của lịch sử cận đại Việt Nam

L.Vân
.
.
.