Đà Nẵng: Liên hoan văn hóa - du lịch 2005

Thứ Sáu, 10/06/2005, 06:23

Theo Quyết định số 47/2005/QĐ-UB của UBND Tp. Đà Nẵng, Liên hoan văn hóa  - du lịch  Đà Nẵng (Danang Festival 2005) sẽ diễn ra trong ba ngày từ 8 đến 10/7.

Ông Lương Minh Sâm, Giám đốc Sở Du lịch Tp. Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức Liên hoan cho biết: Liên hoan văn hóa - du lịch Đà Nẵng là sự kiện du lịch lớn được tổ chức nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch thành phố bằng các hoạt động du lịch, văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí đặc sắc. Qua đó lôi cuốn khách du lịch đến Đà Nẵng ngày càng nhiều hơn, góp phần tăng thêm nguồn thu từ dịch vụ du lịch, cải thiện chất lượng sản phẩm môi trường du lịch, đồng thời làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Chương trình khai mạc lúc 20h ngày 8/7 tại sân vận động Chi Lăng với chủ đề "Hội ngộ sông Hàn" có sự tham gia của hơn 200 diễn viên đến từ Huế, Quảng Nam, Tây Nguyên và Đà Nẵng cùng với các ban, nhóm nhạc trong nước, đặc biệt có sự tham gia của Đoàn nghệ thuật Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong thời gian liên hoan, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi cũng được diễn ra như Liên hoan văn hóa ẩm thực dân gian, Hội trò dân gian, Vũ hội đường phố, Chương trình biểu diễn thời trang Đà Nẵng 2005, Hội trại thanh niên, triển lãm làng nghề...

Liên hoan văn hóa - du lịch Đà Nẵng 2005 sẽ được tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, từng bước xây dựng thành sản phẩm dựa vào những lợi thế của thành phố, bảo đảm phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, chú trọng yếu tố trẻ trung và năng động

P.V
.
.
.