Đà Nẵng: 41 đội robot tham gia Robocon khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thứ Ba, 30/03/2010, 14:57
Chủ đề của Robocon năm nay là: "Robo Pharaoh xây kim tự tháp" - dựa trên ý tưởng xây dựng 3 kim tự tháp: Khufu, Khafraa và Mankaura - những kỳ quan của thế giới cổ đại trên cao nguyên Giza, Ai Cập (ngoài ra còn có các ngôi mộ nhỏ cùng tượng Nhân sư Sphinx).

 Ngày 29/3, Ban tổ chức Robocon 2010 khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho hay, vòng sơ tuyển cấp khu vực được tổ chức từ ngày 3 đến 5/4 tới tại Trung tâm Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng với sự tham gia tranh tài của 41 đội robot đến từ 13 trường Đại học, Cao đẳng, THCN khối ngành kỹ thuật trong khu vực gồm: ĐH Bách khoa Đà Nẵng (13 đội), Sỹ quan CHKT Thông tin (10 đội), CĐ Công nghệ Đà Nẵng (2 đội), ĐH Tây Nguyên (3 đội), ĐH Nha Trang (2 đội), CĐ Nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên (3 đội), ĐH Đông Á - Đà Nẵng (2 đội) và ĐH Khoa học Huế, Trung cấp Nghề Đắk Lắk, ĐH Phú Xuân - Huế, ĐH Duy Tân - Đà Nẵng, CĐ Nghề Đà Nẵng, Trung cấp Nghề Quảng Ngãi (mỗi trường 1 đội).

Chủ đề của Robocon năm nay là: "Robo Pharaoh xây kim tự tháp" - dựa trên ý tưởng xây dựng 3 kim tự tháp: Khufu, Khafraa và Mankaura - những kỳ quan của thế giới cổ đại trên cao nguyên Giza, Ai Cập (ngoài ra còn có các ngôi mộ nhỏ cùng tượng Nhân sư Sphinx). 3 kim tự tháp này thuộc về 3 vị vua cai trị của vương triều thứ 4, kim tự tháp Khufu được hoàn thành vào khoảng năm 2560 trước Công nguyên là kim tự tháp lớn nhất…

Dự kiến Vòng chung kết Robocon Việt Nam được tổ chức từ ngày 10 đến 16/5 tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đội vô địch sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia Robocon khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ABU) tại Cairo - Ai Cập vào tháng 9/2010

Viết Nam
.
.
.