Cuốn sách về cố Tổng Bí thư Trường Chinh đoạt giải vàng

Thứ Tư, 26/11/2008, 11:44
Cuốn "Trường Chinh - một tư duy sáng tạo, một tài năng kiệt xuất" (GS Trần Nhâm - NXB Chính trị quốc gia) cùng 4 cuốn sách khác đã đoạt giải vàng trong Giải thưởng sách Việt Nam 2008.

Theo ông Lê Văn Thịnh, Chánh Văn phòng Hội Xuất bản, Giải thưởng sách Việt Nam 2008 được khởi động từ cuối quý I, đã thu hút sự tham gia của 35 nhà xuất bản, trong đó 178 cuốn dự giải sách đẹp, 179 cuốn dự giải sách hay.

Ban giám khảo đã chọn ra 44 cuốn sách đạt giải vàng, bạc và khuyến khích giải sách hay; 40 cuốn đạt giải vàng, bạc và khuyến khích dành cho sách đẹp.

Trong đó, 5 cuốn sách đạt giải vàng sách hay năm 2008 bao gồm: "Trường Chinh - một tư duy sáng tạo, một tài năng kiệt xuất" (GS Trần Nhâm - NXB Chính trị quốc gia), "Khâm Định Đại Nam hội điển sư tục lệ biên" (Viện Sử học Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - NXB Khoa học xã hội), "Văn hóa Việt Nam đa tộc người" (Đặng Nghiêm Vạn - NXB Giáo dục), "Sách tra cứu tên cây cỏ Việt Nam" (Võ Văn Chi - NXB Giáo dục), "Einstein" (Nguyễn Xuân Xanh - NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh).

Dự kiến lễ trao giải sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11.

Cũng theo ông Lê Văn Thịnh, giải sách hay năm 2008 "được mùa" về mảng sách khoa học công nghệ, trong khi đó thiếu vắng giải cao cho sách thiếu nhi.

Khác với những năm trước, sách thiếu nhi luôn luôn đứng đầu bảng trong số giải sách hay cũng như sách đẹp, năm nay duy nhất cuốn "Dế mèn phiêu lưu ký" của nhà văn Tô Hoài, họa sĩ Tạ Huy Long (NXB Kim Đồng, in tại Công ty In và Dịch vụ thương mại Phú Thịnh) giành được giải bạc sách đẹp

H.M.
.
.
.