Cuộc thi "Hoa hậu biển Việt Nam 2007"

Chủ Nhật, 29/04/2007, 09:12
Theo ông Lại Đinh Ngọc, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi "Hoa hậu biển Việt Nam 2007", vòng thi sơ khảo của các khu vực miền Bắc, miền Nam và miền Duyên hải được tổ chức tại Hà Nội, TP HCM và Hải Phòng từ ngày 11/4 đến 20/4.

Ban tổ chức đã lựa chọn được 30 thí sinh tuổi từ 18 đến 25 thuộc 11 tỉnh, thành phố có biển tham dự vòng chung khảo tại Nhà hát Tháng 8 - TP Hải Phòng vào tối 27/4.

Các thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi áo dài, áo tắm và trang phục tự chọn để chọn ra 20 thí sinh tham dự đêm chung kết vào tối 30/4 tại điểm du lịch Hòn Dáu (Đồ Sơn - Hải Phòng).

Đêm chung kết sẽ có thêm phần thi ứng xử với nhiều câu hỏi liên quan đến biển. Giải thưởng cho Hoa hậu miền biển Việt Nam 2007 gồm vương miện và 30 triệu đồng; 15 triệu đồng cho Á hậu 1 và 10 triệu đồng cho Á hậu 2.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức sẽ trao thêm 3 giải phụ khác là thí sinh có gương mặt khả ái; thí sinh có hình thể đẹp nhất và thí sinh mặc trang phục tự chọn đẹp nhất.

Lần đầu tiên Hải Phòng được phép tổ chức một cuộc thi Hoa hậu ở quy mô quốc gia, nhưng với tinh thần "vượt khó", Hải Phòng đã hoàn toàn tự túc từ khâu thiết kế sân khấu, chuẩn bị âm thanh, ánh sáng cho đêm chung kết

H.T.
.
.
.