Công nhận làng nghề đúc đồng truyền thống trên 500 năm tuổi

Thứ Ba, 04/11/2014, 12:05
Chiều 3/11, UBND TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã tổ chức trao danh hiệu “Làng nghề truyền thống đúc đồng Huế” cho UBND phường Đúc và UBND phường Thủy Xuân (TP Huế).

Làng nghề được hình thành khoảng hơn 500 năm trước với tên gọi ban đầu là “Năm dây thợ đúc”, gồm: Giang Dinh, Giang Tiến, Kinh Nhơn, Bổn Bộ và Trường Đồng. Hiện làng nghề có đến 500 cơ sở đúc đồng lớn, nhỏ chuyên sản xuất các sản phẩm đồ đồng nổi tiếng ở khu vực miền Trung.

Trong đó, những sản phẩm như, tượng đồng Đức Thánh Trần Hưng Đạo (cao 10m, nặng 22 tấn, đặt tại Công viên Vị Hoàng, tỉnh Nam Định); chuông đồng lớn nhất Đông Nam Á (nặng 30 tấn, cao 5,4m)... đều được đúc ở làng nghề phường Đúc và phường Thủy Xuân. Việc công nhận làng nghề góp phần bảo tồn nghề đúc đồng truyền thống của xứ Huế

Lê Anh
.
.
.