Công nhận 37 bảo vật quốc gia

Thứ Ba, 31/12/2013, 20:23
37 bảo vật quốc gia vừa được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận, trong đó, có trống đồng Đền Hùng, Đại hồng chung chùa Thiên Mụ (Huế), tượng Hoàng hậu Trịnh Thị Ngọc Trúc, bộ chân đèn và lư hương gốm men (thời Mạc), bộ sưu tập hiện vật vàng (văn hóa Óc Eo, ở Long An).

Đặc biệt, bức tranh “Vườn Xuân Trung Nam Bắc” (của họa sĩ Nguyễn Gia Trí), tranh “Hai thiếu nữ và em bé” (của họa sĩ Tô Ngọc Vân), tranh “Em Thúy” (của họa sĩ Trần Văn Cẩn) và tranh “Kết nạp Đảng ở Điện Biên Phủ” (của họa sĩ Nguyễn Sáng) cũng đã trong có danh sách bảo vật Quốc gia

D.M.
.
.
.