Công bố 21 tài liệu tuyệt mật trong phần tái bản cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử 'Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75'

Thứ Năm, 09/04/2015, 08:09
Chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015), Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật vừa tái bản có bổ sung cuốn tiểu thuyết tư liệu lịch sử “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75” của nhà báo, nhà văn Trần Mai Hạnh.

Xuất bản lần đầu vào tháng 4/2014, cuốn sách được dư luận chào đón, độc giả tìm đọc và là tác phẩm duy nhất của thể loại văn xuôi được Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam quyết định trao tặng Giải thưởng Văn học năm 2014 với số phiếu bầu tuyệt đối.

Bìa cuốn sách “Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75”.

Bên cạnh việc tái hiện và khắc họa sinh động sự sụp đổ của chính quyền Sài Gòn trong 4 tháng cuối cùng của chiến tranh (gồm 19 chương, 552 trang), cuốn sách tái bản lần này còn có phần Phụ lục bổ sung gồm hơn 100 trang in toàn văn 21 tài liệu tham khảo nguyên bản về cuộc chiến mà ở thời điểm 40 năm trước là tài liệu tuyệt mật của phía chính quyền Sài Gòn và phía Hoa Kỳ như: Điện Tổng thống Mỹ Richard Nixon gửi Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu ngày 22/1/1973; Điện Tổng thống Mỹ Gerald R.Ford gửi Nguyễn Văn Thiệu ngày 10/8/1974,…

C.K.
.
.
.