“Còn mãi bản hùng ca” mừng ngày sinh nhật Bác

Thứ Sáu, 13/05/2016, 15:57
Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, chương trình nghệ thuật “Còn mãi bản hùng ca” sẽ diễn ra vào tối ngày 19/5 tại Nhà hát Thành phố.


Phần đầu của chương trình là những tác phẩm âm nhạc được đánh giá cao và đã được biểu diễn lại nhiều lần.

NSND Tạ Bôn sẽ tái xuất cùng dàn nhạc giao hưởng HBSO với tác phẩm “Miền nam quê hương tôi” của nhạc sĩ Huy Du.

Trong đó, tác phẩm “Miền nam quê hương ta ơi” của nhạc sĩ Huy Du sẽ trở lại qua phần biểu diễn của NSND Tạ Bôn cùng dàn nhạc giao hưởng HBSO.

Vở kịch múa “Còn mãi bản hùng ca” (kịch bản: NSND Vũ Việt Cường, NSND Kim Quy; Biên đạo múa: NSND Vũ Việt Cường, NSND Kim Quy, Nguyễn Phúc Hùng và Nguyễn Phúc Hải, âm nhạc: NSƯT Trần Vương Thạch” cũng trở lại.

NSUT Trần Vương Thạch tiếp tục trở lại với vai trò nhạc trưởng.

Ngoài NSƯT Trần Vương Thạch tham gia trực tiếp trên sân khấu với vai trò chỉ huy dàn nhạc biểu diễn, vở diễn còn có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng HBSO, các nghệ sĩ của Đoàn Vũ kịch HBSO: Trần Hoàng Yến, Nguyễn Thu Trang, Đàm Đức Nhuận, Hồ Phi Điệp, Đào Văn Thiện …

Giới thiệu chương trình “Còn mãi bản hùng ca”.

Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu đến một số tác phẩm: “Bài ca tháng Năm” của nhạc sĩ Hoàng Cương, “Đại thắng của tình yêu tổ quốc” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn, hợp xướng “Nam quốc sơn hà” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Nam, “Trăm năm nhớ Bác, ngàn năm nhớ Người” của nhạc sĩ Vĩnh Lai…

N.H
.
.
.