Chuyện quanh cuốn sách luật mang ảnh "chế" nghệ sĩ hài Công Lý

Thứ Ba, 18/11/2014, 10:07
Những ngày này, mạng xã hội đang lan truyền với tốc độ chóng mặt ảnh bìa một cuốn sách mang tên “Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”, do Nhà xuất bản (NXB) Lao động - Xã hội in năm 2014, với những lời bình luận rất “sôi động”.

Bởi tên sách rất nghiêm túc, nhưng bìa minh họa lại là hình một người đàn ông mặc đồ lót đứng trên quả cầu lửa, hai tay cầm hai cán cân - hình ảnh được nhái theo ý tưởng của tượng Nữ thần công lý - biểu tượng của hệ thống Tư pháp, vốn đã rất nổi tiếng. Điều đáng nói thêm là, gương mặt của người đàn ông trong ảnh rất giống diễn viên hài Công Lý, khiến mọi người dễ liên tưởng đến ý nghĩa nhạo báng về pháp luật của cuốn sách này. Được biết, đây là cuốn sách nằm trong Tủ sách pháp luật cơ sở của NXB Lao động - Xã hội.

Ngày 17/11, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về cuốn sách, Cục đã yêu cầu NXB Lao động - Xã hội khẩn trương thu hồi toàn bộ số sách đã in, đồng thời, có văn bản giải trình gửi về Cục. Sau khi xem xét sự việc, trong ngày 18/11, Cục sẽ ra văn bản kết luận xử lý vụ việc.

Nghệ sĩ hài Công Lý, nạn nhân của việc cắt ghép ảnh tùy tiện trên bìa sách cuốn sách trên, đã tỏ ra bức xúc: “Tôi chưa được cầm cuốn sách ấy, mà chỉ mới nghe báo chí phản ánh, song cần phải nhấn mạnh rằng đó là việc làm sai của NXB Lao động - Xã hội. Chưa nói là hình ảnh của tôi xuất hiện đẹp hay xấu, mà việc sử dụng khi chưa xin phép là hết sức tùy tiện. Tôi làm diễn viên có vai diễn dở, có vai diễn tốt, nhưng đó là gương mặt của tôi, thì tôi tự chịu trách nhiệm. Đằng này, NXB lại tự ý cắt ghép ảnh của tôi, gây sự phản cảm trước công chúng, là vô tình làm hỏng hình ảnh cá nhân tôi”.

Để có thông tin nhiều chiều, ngày 17/11, PV Báo CAND đã liên lạc với ông Nguyễn Hoàng Cầm, Giám đốc NXB Lao động - Xã hội, nhằm tìm hiểu nguyên nhân của việc để “lọt lưới” cuốn sách này và được ông Cầm cho biết: Đây là cuốn sách do NXB liên kết với Nhà sách Lao động, nhưng khi in, Nhà sách Lao động đã thực hiện không đúng mẫu đã duyệt, tức là không phải là ảnh bìa cũng như tên sách hiện nay đã in. Tên trong giấy phép là “Tìm hiểu Bộ luật Dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”.

Tuy nhiên, ngay sau khi nhà sách nộp lưu chiểu (20 cuốn), chúng tôi đã phát hiện và cho thu hồi từ tháng 7/2014. Vì thế, đến nay, NXB vẫn chưa cấp quyết định phát hành cuốn sách. Số sách in ra là 500 cuốn, theo Văn phòng 2 của NXB Lao động - Xã hội ở phía Nam - nơi trực tiếp thực hiện liên kết xuất bản cuốn sách này, thì hiện đã thu hồi được khoảng 300 cuốn. Trước mắt, chúng tôi đang tập trung chỉ đạo tích cực việc thu hồi nốt số sách đã in, sau đó, yêu cầu đơn vị liên kết báo cáo nguyên nhân của việc thực hiện không đúng theo mẫu và giấy phép, đồng thời, cũng yêu cầu Văn phòng 2 của NXB là nơi trực tiếp thực hiện liên kết xuất bản cuốn sách này, báo cáo về việc đã không làm tốt công tác kiểm tra trước khi đơn vị liên kết đưa vào in. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ có biện pháp xử  lý những người liên quan.

Ông Nguyễn Hoàng Cầm cũng thừa nhận: Dù sao, để lọt cuốn sách ra ngoài, gây dư luận không tốt trong xã hội, cũng là lỗi của NXB do đã không kiểm tra, giám sát chặt chẽ trước khi đối tác đưa vào in. Vì thế, Cục Xuất bản, In và Phát hành xử phạt hành chính thế nào, NXB đều chấp nhận. NXB đang liên lạc để gặp, làm việc cụ thể với nghệ sĩ Công Lý.

Sự việc trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự cẩu thả, tùy tiện trong công tác liên kết xuất bản giữa các NXB với đối tác, vốn là điều đã không còn mới mẻ nhiều năm qua. Thực tế này đòi hỏi phải có chế tài xử lý nghiêm hơn nữa với những đơn vị không thực hiện đúng mẫu đã duyệt, cũng như sai với nội dung trong giấy phép...

Thanh Hằng
.
.
.