Chuỗi hoạt động mừng ngày truyền thống mỹ thuật giải phóng

Thứ Bảy, 25/04/2015, 10:41
Ngày 24/4, Bảo tàng Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh (97A Phó Đức Chính, quận 1) ra mắt tập sách “Họa sĩ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước” và khai mạc trưng bày chuyên đề “Họa sĩ Lê Lam – một tấm lòng vì miền Nam”. Đây là chuỗi hoạt động mừng 20 năm Ngày họp mặt truyền thống mỹ thuật giải phóng và kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2015).

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động này là trưng bày chuyên đề “Họa sĩ Lê Lam – một tấm lòng vì miền Nam”. Trưng bày giới thiệu 94 ký họa được họa sĩ Lê Lam sáng tác trong giai đoạn 1966 - 1974 vẽ về cuộc sống, chiến đấu của quân và dân miền Nam; giới thiệu 35 tác phẩm sơn dầu, lụa, màu nước từ hàng ngàn tác phẩm của ông ở Hà Nội.

Trong đó, tranh chân dung chiếm số lượng lớn, tiêu biểu như tranh vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch Fidel Castro, anh hùng Che Guevara, chiến sĩ và nhân dân Nam bộ... ngoài ra còn giới thiệu các kỷ vật kháng chiến, các bài báo, hình ảnh tư liệu về cuộc đời sáng tác của ông.

Quỳnh Nga
.
.
.