Chung tay lan tỏa hành động đẹp khi tham gia giao thông

Chủ Nhật, 27/09/2015, 13:23
Sáng ngày 27/9, ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” chính thức khai mạc tại Nhà văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh với sự tham gia của hàng ngàn bạn trẻ tại thành phố.

Đây là hoạt động do Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Ban An toàn giao thông thành phố tổ chức nhằm tuyên truyền đoàn viên, thanh niên, người dân thành phố thực hiện pháp luật giao thông, chủ động bảo vệ an toàn của bản thân bằng việc đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, đúng quy cách.

Ra mắt 5 đội tình tình nguyện tuyên truyền an toàn giao thông.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Hồng sơn, Phó Bí thư Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội LHTNVN TP Hồ Chí Minh khẳng định: Tại TP HCM, đã có trên 700 đội hình tình nguyện được thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả trong tham gia điều phối giao thông, vận động đoàn viên, thanh niên đăng ký biển số xe không vi phạm Luật Giao thông đường bộ, hàng ngàn nón bảo hiểm đạt chuẩn được trao tặng, các mô hình “Bến khách ngang sông - Bến đò ngang an toàn, tiện nghi”, “Điểm giao cắt đường sắt - đường bộ an toàn” được xây dựng, hoạt động có hiệu quả cao…

Trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân hành nghề xe ôm.
Tặng quà cho thanh niên khó khăn.

Tuy nhiên, mỗi hành động đẹp chỉ thực sự lan tỏa khi hành động đó được nhân rộng đến nhiều người. Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông” góp phần lan tỏa hành động đẹp, cách làm hay, đồng thời kêu gọi các bạn đoàn viên, hội viên, thanh niên thành phố làm tuyên truyền, vận động người thân gia đình, bạn bè gương mẫu, tự giác chấp hành pháp luật về giao thông, cùng nhau chung tay xây dựng văn hóa giao thông từ việc làm nhỏ nhất, hình thành thói quen ứng xử văn minh, lịch sự, đúng pháp luật khi tham gia lưu thông trên đường phố…

Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh “xuất quân” sau lễ khai mạc.
Thanh niên thành phố diễu hành kêu gọi người dân hưởng ứng đội mũ đạt chuẩn khi tham gia giao thông.

Ngay tại lễ khai mạc ngày hội, ban tổ chức ra mắt  5 đội hình: đội hình tuyên truyền văn hóa giao thông, đội hình phiên tòa giả định, đội hình đổi mũ bảo hiểm đạt chất lượng, đội hình tuyên truyền giao thông đường thủy, đội hình tuyên truyền giao thông đường sắt. Nhân dịp này, ban tổ chức  trao tặng 100 mũ bảo hiểm bảo đạt chuẩn cho người dân hành nghề xe ôm, tặng 10 phần quà cho thanh niên khó khăn.

Tại Nhà văn hóa Thanh niên thành phố, rất nhiều hoạt động sôi động được tổ chức: tập huấn “Kỹ năng lái xe an toàn”, thi tìm hiểu “Kiến thức Luật giao thông đường bộ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký thi giấy phép lái xe gắn máy, tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho thanh niên tham gia các trò chơi vận động, đổi mũa bảo hiểm đạt chuẩn có trợ giá.

Tại nhiều nhà chờ xe buýt, các tình nguyện viên đồng loạt ra quân tuyên truyền về văn hóa ứng xử khi tham gia sử dụng phương tiện công cộng…

N.H.
.
.
.