Chuẩn bị Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày nhập Niết Bàn và khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông

Thứ Ba, 26/11/2013, 09:53
Trọng tâm của loạt sự kiện là Đại lễ tưởng niệm và khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, diễn ra vào 9h ngày 3/12/2013 tại Khu di tích An Kỳ Sinh, Yên Tử. Dự kiến sẽ có hàng ngàn khách mời, tăng ni Phật tử và du khách thập phương tới tham dự buổi lễ.

Chiều 24/11, UBND tỉnh Quảng Ninh triệu tập cuộc họp xem xét công tác chuẩn bị tổ chức Đại lễ tưởng niệm 705 năm ngày nhập Niết Bàn và khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông ngự tại di tích Yên Tử.

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp này đã lưu ý với các đơn vị liên quan rằng đại lễ là sự kiện trọng đại, là dịp để tăng ni phật tử, đồng bào các dân tộc Việt Nam học tập, phát huy tinh thần nhập thế, tinh thần yêu nước của Phật giáo. Đồng thời, tưởng nhớ công lao và đóng góp của Phật hoàng Trần Nhân Tông trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, sự nghiệp đại đoàn kết các dân tộc. Do đó, công tác chuẩn bị phải hết sức chu đáo, tôn nghiêm, giàu giá trị văn hóa và để lại dấu ấn sâu sắc đối với người tham dự.

Theo kế hoạch, Đại lễ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trì diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 1 đến ngày 3/12/2013) tại nhiều địa điểm. Chương trình bao gồm các hoạt động chính: Lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông tại am Ngọa Vân, xã Bình Khê, huyện Đông Triều; hội thảo khoa học "Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và công tác quy hoạch, bảo tồn, phát huy những giá trị của khu di tích Yên Tử hiện nay”; các nghi thức tâm linh…

Trọng tâm của loạt sự kiện là Đại lễ tưởng niệm và khánh thành tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông, diễn ra vào 9h ngày 3/12/2013 tại Khu di tích An Kỳ Sinh, Yên Tử. Dự kiến sẽ có hàng ngàn khách mời, tăng ni Phật tử và du khách thập phương tới tham dự buổi lễ

L.M.T.
.
.
.