Chợ quê ngày Tết

Thứ Tư, 06/02/2013, 14:35
Có một nét độc đáo ở chợ quê là ngoài người dân đi chợ sắm Tết, còn có các em nhỏ đi theo ông bà cha mẹ. Các em đi chợ để sắm Tết, mua những chiếc bóng bay thổi đỏ chót mồm. Chính điều này đã làm nên nét độc đáo của chợ quê.

Không giống như ở thành phố, vào khoảng ngoài 20 tháng Chạp âm lịch là đã rộn ràng không khí của ngày Tết; thời gian ấy, người dân quê vẫn còn mải miết ra đồng, Tết ở quê chỉ bắt đầu đông đúc vào những ngày cận Tết. Chợ quê ngày Tết cũng đông đúc, đầy đủ các mặt hàng, cũng bánh kẹo hoa quả, đào quất và cả những sản phẩm của người nông dân tự tay làm ra.

Các em nhỏ thích thú được theo người lớn đi chợ Tết.

Hoa Tết bán ở chợ quê.

Có một nét độc đáo ở chợ quê là ngoài người dân đi chợ sắm Tết, còn có các em nhỏ đi theo ông bà cha mẹ. Các em đi chợ để sắm Tết, mua những chiếc bóng bay thổi đỏ chót mồm. Chính điều này đã làm nên nét độc đáo của chợ quê

K.L.
.
.
.