Cầu Vàng trên núi Bà Nà lọt vào Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới

Chủ Nhật, 26/08/2018, 01:03
Cầu Vàng nằm ở độ cao gần 1.000m so với mặt biển trên núi Bà Nà (Đà Nẵng), nối liền một trạm cáp treo với các khu vườn của Sun World Bà Nà Hills - điểm đến du lịch hấp dẫn đang thu hút du khách.


Cầu dài 150m, với thiết kế đặc biệt, điểm nhấn là đôi bàn tay khổng lồ loang lổ rêu phong nâng đỡ một dải lụa vàng óng sừng sững giữa mây trời đem đến cho du khách nhiều không gian để tận hưởng phong cảnh hữu tình, ấn tượng…

Cầu Vàng trở thành cây cầu độc nhất vô nhị trên thế giới khi không bắc qua bất kì một con sông nào, chính thiết kế độc bản này đã khiến truyền thông thế giới không ngớt lời khen ngợi. 

Cầu vàng trên núi Bà Nà.

Một bất ngờ hơn, ngày 23-8-2018, Cầu Vàng đã lọt vào Top 100 địa điểm tuyệt vời nhất trên thế giới 2018 do Time (Tạp chí tin tức hàng tuần của Mỹ) bình chọn. 

Trong danh sách mà Tạp chí Time bình chọn, Cầu Vàng xuất hiện ở tốp đầu cùng nhiều điểm đến độc đáo khác như Bảo tàng Macan ở Indonesia, công viên Pandora độc đáo tựa như bối cảnh phim Avatar ở Florida (Mỹ)… 

Lọt top 100 điểm đến tuyệt vời nhất trên thế giới của Tạp chí Time là một vinh dự lớn, do bởi tất cả các công trình, điểm đến trong danh sách của Time đều phải đạt được các tiêu chí khắt khe về chất lượng, tính nguyên gốc, sự sáng tạo, bền vững và sự ảnh hưởng.

Cao Phương Ánh
.
.
.