Cấp thẻ hành nghề biểu diễn: Không là chiếc gậy vạn năng

Thứ Tư, 16/04/2014, 15:32
Theo kế hoạch dự kiến trước đó, từ 1/4 các địa phương sẽ triển khai việc cấp thẻ hành nghề và 1/7, Thông tư quy định chi tiết việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, đã qua mốc 1/4, ngày dự kiến triển khai thực hiện cấp thẻ hành nghề biểu diễn cho ca sĩ, người mẫu, nhưng đến thời điểm này, tại các địa phương và ngay cả Tp.HCM, khu vực tập trung nhiều ca sĩ, người mẫu và cũng là địa bàn hoạt động biểu diễn nghệ thuật sôi động nhất cả nước thì mọi chuyện vẫn "án binh bất động".

Trả lời về việc tổ chức thực hiện triển khai cấp thẻ hành nghề biểu diễn cho ca sĩ, người mẫu theo thời điểm dự kiến trước đó, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc sở Văn hóa, thể thao và du lịch Tp.HCM khẳng định chưa có gì tiến triển vì Thông tư quy định chi tiết việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của Bộ Văn hóa thể thao và du lịch vẫn chưa được ban hành. Về việc tổ chức cấp thẻ tại một địa phương tập trung một số lượng lớn nghệ sĩ biểu diễn như thành phố Hồ Chí Minh, mặc dù có không ít ý kiến quan ngại về việc khó hoàn thành trong thời gian 3 tháng triển khai nhưng theo PGD Võ Trọng Nam thì việc này hoàn toàn có thể thực hiện. Với các nghệ sĩ đã làm việc lâu năm, có danh hiệu hoặc đang làm việc cho các đơn vị nghệ thuật, sở đã có danh sách, việc cấp phép rất nhanh. Cái khó và vướng mắc lớn nhất là việc tổ chức cấp phép biểu diễn cho đối tượng hoạt động tự do, đặc biệt là nghề người mẫu thì tiêu chí nào để xác định cá nhân xin cấp thẻ có đủ điều kiện cấp thẻ vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ...

Rất nhiều những hình ảnh phản cảm trên sàn diễn được lý giải là sự cố nhưng vẫngiúp nghệ sĩ được công chúng quan tâm hơn.

Nếu không kể những băn khoăn và vướng mắc chưa có câu trả lời trong lần cuối cùng ban tổ chức soạn thảo thông tư lấy ý kiến thì việc cấp thẻ cho người biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng quyết định trong việc chấn chỉnh những lộn xộn, tai tiếng trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật biểu diễn gây bức xúc dư luận thời gian qua. Nhưng rõ ràng, đây chưa phải là chiếc gậy vạn năng có thể sắp xếp ổn định lại trật tự trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật như mong muốn. Bởi lẽ, một thực tế tồn tại lâu nay được chính các nhà quản lý thừa nhận là sự bất lực trong kiểm soát các chương trình đã được cấp phép. Với hàng trăm, hàng ngàn các chương trình lớn nhỏ được cấp phép tổ chức cùng một khoảng thời gian không dài tại mỗi địa phương trong khi lực lượng chức năng quá mỏng, công tác hậu kiểm gần như bỏ ngỏ. Việc xử phạt lâu nay, hầu hết là chạy theo thông tin của truyền thông. Trên sàn diễn, đặc biệt là những tiết mục cần đến vũ đạo, việc xác định cho được ranh giới giữa một tai nạn về phục trang trong quá trình biểu diễn với một hành vi cố ý để "gặp tai nạn" tạo tai tiếng để nổi tiếng không dễ. Chưa kể, xử lý như thế nào khi một cá nhân cùng lúc tham gia hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Xử lý như thế nào khi rất nhiều những bộ ảnh, hình ảnh vẫn đang được các cá nhân tung nhan nhản qua mạng dưới hình thức các chia sẻ mang tính cá nhân nhưng được báo chí khai thác và hình ảnh đường hoàng được chuyển tải đến công chúng qua kênh thông tin chính thống. Xử lý như thế nào khi rất nhiều những cá nhân chỉ tìm kiếm sự nổi tiếng, chấp nhận nổi tiếng bằng tai tiếng nhưng con đường nghệ thuật không phải mục đích chính mà chỉ là mượn sự nổi tiếng để phục vụ mục đích khác, chỉ sử dụng hình ảnh để kiếm tiền và kinh doanh, kiếm tiền bằng con đường ngoài nghệ thuật. Đặc biệt, với những tên tuổi sẵn có, việc bị tước thẻ và ngưng biểu diễn trong một thời gian nhất định chưa hẳn là giải pháp hữu hiệu trong khi họ vẫn có thể được trả thù lao ngất ngưởng khi xuất hiện tại một vài sự kiện mà không cần biểu diễn và đặc biệt là tình trạng cái gì cấm càng được nhiều người quan tâm tìm kiếm và dễ được chú ý hơn trong thời điểm xuất hiện trở lại...

N.H.
.
.
.