Danh họa Lê Bá Đảng qua đời

Thứ Hai, 09/03/2015, 17:49
Chiều 9/3, Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, danh họa Lê Bá Đảng, một trong những họa sĩ tài hoa, có nhiều sự đóng góp cho nghệ thuật Việt Nam đã qua đời vào ngày 7/3, tại Paris (Pháp), hưởng thọ 94 tuổi.

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng (số 15 Lê Lợi, TP Huế), lễ tưởng niệm danh họa Lê Bá Đảng cũng được Sở VHTT&DL tỉnh tổ chức với sự tham dự đông đảo của giới văn nghệ sĩ.

Họa sĩ Lê Bá Đảng sinh vào ngày 27/6/1921, tại làng Bích La Đông, xã Triệu Đông, huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị). Ông từng học tại Học viện nghệ thuật Toulouse và là họa sĩ Việt Nam thành danh trên đất Pháp.

Lễ tưởng niệm họa sĩ Lê Bá Đảng được Sở VHTT&DL tỉnh Thừa Thiên- Huế tổ chức vào chiều 9/3.
Nhiều người dân xứ Huế đến dự lễ tưởng niệm họa sĩ Lê Bá Đảng.

Năm 1989, danh họa Lê Bá Đảng được Viện quốc tế Saint-Louis của Mỹ trao tặng giải thưởng “Nghệ sĩ có tài năng lớn và tư tưởng nhân đạo”; năm 1994, ông được Pháp tặng thưởng huân chương cao quý Văn hóa nghệ thuật Pháp... Và cuộc triển lãm đầu tiên tại Việt Nam được Lê Bá Đảng tổ chức ngay trên quê hương Quảng Trị vào năm 1992.

Tính đến nay, họa sĩ Lê Bá Đảng đã trao tặng cho tỉnh Thừa Thiên- Huế trên 300 tác phẩm do chính ông sáng tác nên.

Năm 2006, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế đồng ý xây dựng Trung tâm nghệ thuật Lê Bá Đảng để làm nơi tổ chức các hoạt động triển lãm nghệ thuật.

Anh Khoa
.
.
.