Lễ tôn vinh dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh tại TP Vinh

Thứ Hai, 19/01/2015, 17:22
Lễ vinh danh, đón Bằng công nhận dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại sẽ được tổ chức vào tối 31/1.

Tại cuộc họp báo vào sáng 19/1 tại Thành phố Vinh, lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh cho biết, vào 19h30 ngày 31/1, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, Nghệ An, chính quyền địa phương và nhân dân 2 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An sẽ tổ chức lễ vinh danh, đón Bằng công nhận dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo chương trình, lễ tôn vinh được chia làm 2 phần gồm: Lễ đón Bằng của UNESCO ghi danh dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; và Chương trình nghệ thuật "Về miền Ví Giặm" biểu diễn những nét tinh hoa, tinh tế, sâu lắng tình người của điệu Ví, điệu Giặm xứ Nghệ.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên nhiều kênh của Đài truyền Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Hà Tĩnh và các đài khác như kênh VTV1, VTV4, HTV, NTV...

Chương trình do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và hai tỉnh Nghệ An- Hà Tĩnh phối hợp tổ chức.

Sông Lam
.
.
.