Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015

Thứ Năm, 28/05/2015, 17:20
Ngày 28/5, tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2015 với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở những địa bàn khó khan, biên giới, hải đảo; xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh. 

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thắp lửa phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015.
Đông đảo Đoàn viên thanh niên tham gia hưởng ứng Lễ ra quân.

Đồng thời, thông qua hoạt động tình nguyện cũng tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và triển khai thực hiện chủ đề công tác năm 2015 “Tự hào tiến bước dứới cờ Đảng”.

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tỉnh uỷ Thái Nguyên trao quà cho 20 gia đình cựu thanh niên xung phong.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo Tỉnh Thái Nguyên đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình cựu thanh niên xung phong; nhận biểu trưng tài trợ của Công ty Suntory Pepsico; tặng 1000 bình chứa nước cho 1000 hộ đồng bào dân tộc thiếu số sinh sống tại các xóm, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên và Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên trao biển tượng trưng tặng 1000 cơ số thuốc phục vụ khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2015.

Ngay sau Lễ ra quân, các đại biểu đã tham gia các hoạt động hưởng ứng thiết thực như: Ra quân đảm bảo trật tự ATGT tại các chốt giao thông trên địa bàn thành phố; tư vấn, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 300 người nghèo; chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Nguyên; khởi công xây dựng Nhà văn hoá xã; hiến máu tình nguyện; tặng quà, học bổng cho 20 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; diễu hành xe đạp tuyên truyền An toàn giao thông, bảo vệ môi trường; khánh thành tuyến đường thắp sáng đường quê; ra quân thực hiện 3000 hố rác thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường; Phối hợp Uỷ ban các vấn đề xã hội của Quốc hội tặng 60 xuất quà cho thiếu nhi dân tộc Mông có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Trung ương Đoàn cũng tổ chức khởi công các công trình: xây dựng hệ thống dẫn nước tự chảy tại Làng Thanh niên lập nghiệp Mo Ray, tỉnh Kon Tum; xây dựng 10 hệ thống lọc nước sạch uống trực tiếp tại 10 điểm trường tiểu học tại tỉnh Tây Ninh và Bình Phước.

Hồng Vân
.
.
.