Chương trình hòa nhạc dành cho các "tín đồ" của âm nhạc cổ điển

Thứ Bảy, 13/12/2014, 19:40
Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.HCM (HBSO) cho biết, chương trình hòa nhạc thính phòng của HBSO sẽ trở lại vào ngày 19/12 tại Nhà hát Thành phố HCM với những giai điệu tuyệt đẹp của các tác phẩm âm nhạc hòa tấu thính phòng và những khúc aria nổi tiếng.

Tác phẩm gây được sự chú ý của nhà soạn nhạc người Ý, Giuseppe Maria Cambini - bản Ngũ tấu kèn số 1 sẽ do nhóm Ngũ tấu kèn gồm những nghệ sĩ trẻ tài năng của HBSO biểu diễn. Điểm nhấn của chương trình là 2 bản aria nổi tiếng. Trong đó, “Flower duet” cho hai giọng soprano trong vở nhạc kịch Lakmé năm 1883 của Léo Delibes được chuyển tải đến khán giả bởi hai giọng nữ cao Trần Hồng Vy và Phạm Duyên Huyền. “Una furtiva lagrima” - một trong số những aria cho giọng tenor trữ tình của vở nhạc kịch L'elisir d'amore do nhà soạn nhạc người Ý thế kỷ 19, Gaetano Donizetti sáng tác sẽ được nghệ sĩ Phạm Trang trình diễn. Bản concerto cho oboe và dàn dây của Alessandro Marcello do nghệ sĩ Phạm Khánh Toàn trình diễn cùng với dàn dây.

Nhóm ngũ tấu kèn HBSO sẽ trở lại với bản Ngũ tấu kèn số 1 của Giuseppe Maria Cambini .
Nghệ sĩ Tăng Thành Nam hội ngộ khán giả với cây đàn violin quen thuộc vào tối 19/12.

Ngoài ra, chương trình còn có khá nhiều tác phẩm độc đáo của những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới của thời kỳ âm nhạc Lãng mạn: F. Liszt, R. Schumann, H. Wieniawski … Tham gia biểu diễn các tác phẩm này có các nghệ sĩ: Tăng Thành Nam (violin), Nguyễn Tấn Anh (cello), Bùi Anh Sơn (viola), Nguyễn Trúc Thuyên (violin), nghệ sĩ khách mời người Hàn Quốc Ju Sun Young (piano).

N.H.
.
.
.