Bế mạc Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt

Chủ Nhật, 28/12/2014, 15:16
Tối ngày 27/12, Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt đã chính thức khép lại tại quảng trường Lâm Viên Đà Lạt bằng một lễ bế mạc với những tiết mục biểu diễn ấn tượng, đặc sắc.

Năm Du lịch quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt mang chủ đề “Đại ngàn Tây Nguyên”, với tổng thể 45 hoạt động chính cùng nhiều hoạt động hưởng ứng tại các tỉnh Tây Nguyên.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại lễ bế mạc.

Lễ hội bế mạc Năm Du lịch quốc gia Tây Nguyên - Đà Lạt có chủ đề “Đà Lạt sắc màu mùa Đông” đã diễn ra trong 5 ngày, từ 23 - 27/12/2014 tại TP Đà Lạt. Trong khuôn khổ lễ hội, 14 hoạt động đặc sắc sẽ được tổ chức, bao gồm: Không gian hoa “Đà Lạt bốn mùa hoa”; triển lãm hoa Đà Lạt “Những màu hoa xứ lạnh”; phiên chợ rau, hoa Đà Lạt; hoa viên nghệ thuật “Thiên đường mùa đông”; những ngày văn hóa Nhật Bản tại Đà Lạt; tour du lịch dã ngoại “Đà Lạt không ở phố”; tour tham quan “Du lịch hoa”; vinh danh, trao giải thưởng cuộc thi ẩm thực “Chiếc thìa vàng - 2014”; hội chợ triển lãm du lịch - làng nghề Đà Lạt 2014; đêm trà cao nguyên; ngày hội tuổi trẻ thành phố hoa; hội thảo quốc tế “Du lịch Đà Lạt - Tây Nguyên hội nhập và phát triển”; giới thiệu nghệ thuật dệt thổ cẩm và trình diễn trang phục các dân tộc Tây Nguyên; chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tình yêu cao nguyên”.

Một tiết mục tại lễ bế mạc.
Trao quyền đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2015 cho tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) cho biết, trong năm 2014, Đà Lạt đã đón được 4,8 triệu du khách, trong đó có 250 nghìn du khách nước ngoài. Toàn khu vực Tây Nguyên năm 2014 đón khoảng 6 triệu lượt du khách, tăng 14% so với năm trước, khách quốc tế đạt khoảng 400 nghìn lượt, tăng 7%, doanh thu từ du lịch đạt trên 10.0000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2013.

Tại lễ bế mạc, Năm Du lịch quốc gia 2015 đã được chuyển cho tỉnh Thanh Hóa nối tiếp đăng cai.

Kim Ngân
.
.
.