Các tuyển thủ vô địch AFF Cup 2008 được mời dự khán chung kết

Thứ Sáu, 14/12/2018, 06:42
Các thành viên đội tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008 sẽ được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) mời dự khán trận chung kết lượt về giữa Việt Nam và Malaysia tại Mỹ Đình.

Kế hoạch mời toàn bộ các thành viên trong đội hình tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2008 đang được VFF triển khai thực hiện, nhằm tri ân những đóng góp các các nhà vô địch 2008 đối với thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam tại đấu trường khu vực (huấn luyện viên Calisto sẽ không góp mặt tại sự kiện này).

Đội tuyển Việt Nam trên bục vinh quang ở AFF Suzuki Cup 2008.

VFF sẽ bố trí một khu vực trên khán đài sân Mỹ Đình dành riêng cho các thành viên tuyển Việt Nam vô địch AFF Suzuki Cup 2008, đồng thời hy vọng sự hiện diện của các nhà vô địch năm 2008 sẽ "truyền lửa" cho đàn em chinh phục thử thách trước Malaysia trong trận chung kết lượt về để bước lên ngôi cao nhất tại AFF Suzuki Cup 2018.

Trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 15-12.

Ở trận chung kết lượt đi cách đây 2 ngày, đội tuyển Việt Nam đã hòa Malaysia 2-2, qua đó giành được ưu thế lớn trước trận chung kết lượt về.

Với những gì đã thể hiện, người hâm mộ đang rất kỳ vọng đội tuyển Việt Nam thời huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bước lên bục cao nhất tại AFF Suzuki Cup 2018.

Cách đây đúng 10 năm, cũng tại Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Henrique Calisto đã xuất sắc đánh bại Thái Lan 2-1 ở lượt đi và hòa 1-1 kịch tính trong trận lượt về, qua đó lần đầu tiên đăng quang ở AFF Cup.

HLV Park Hang-seo được vinh danh trước chung kết lượt về AFF Cup

Ngay trước thềm chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018, huấn luyện viên Park Hang-seo đã được vinh danh ở giải thưởng Nhân vật của năm (Persons of the Year 2018 ) do Hiệp hội Báo chí Hàn Quốc bình chọn.

Huấn luyện viên tuyển Việt Nam Park Hang-seo (giữa).

Đây là giải thưởng tôn vinh những nhân vật đã có những thành tích vượt bậc, trở thành niềm tự hào của đất nước Hàn Quốc trong năm qua. Trong năm 2018, ông Park Hang-seo đã có những đóng góp không nhỏ giúp bóng đá Việt Nam “lột xác” và giành những thành công như ngôi Á quân U23 châu Á, vào đến bán kết Á vận hội và đang rất gần với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. 

Ở trận chung kết lượt đi tại Bukit Jalil, đoàn quân của ông Park đã hòa 2-2 đầy đáng tiếc trước đội chủ nhà Malaysia. Kết quả này giúp Việt Nam có được ưu thế không nhỏ ở trận lượt về tại Mỹ Đình vào ngày 15-12 tới. Ngoài ông Park Hang-seo, Hiệp hội Báo chí Hàn Quốc còn vinh danh 11 nhân vật khác. K.H ( theo VN.plus)

K.H ( theo VN.plus)
.
.
.