Cả nước chỉ còn 18 nghệ nhân ca trù tuổi từ 70 đến 97

Thứ Sáu, 16/06/2006, 13:46

Đó là kết quả của cuộc tổng điều tra do Viện Âm nhạc tiến hành tại 54 đình làng thuộc 16 tỉnh trên toàn quốc được nhạc sĩ Đặng Huỳnh Loan (Viện Âm nhạc) đưa ra tại cuộc họp báo ngày 13/6.

Tuy nhiên, vì tuổi cao nên sức khỏe của các nghệ nhân này rất yếu. Nhiều nghệ nhân đã mất trong thời gian cuộc tổng điều tra chưa hoàn thành.

Nhằm lưu giữ ca trù và từng bước hoàn thiện hồ sơ quốc gia đề nghị UNESCO công nhận ca trù là Di sản văn hoá phi vật thể của thế giới, ngày 20/6, Viện Âm nhạc Việt Nam sẽ tổ chức Hội thảo Quốc tế và Đêm ca trù toàn quốc. Hội thảo có sự góp mặt của nhiều đại biểu trong và ngoài nước.

Đêm ca trù toàn quốc sẽ diễn ra cùng ngày tại Nhà hát lớn Hà Nội với sự tham gia biểu diễn của 14 câu lạc bộ ca trù. Viện Âm nhạc cũng cho biết đã hoàn thành hồ sơ về ca trù, cuối tháng 6 này sẽ nộp lên Hội đồng di sản Quốc gia xét duyệt lần cuối cùng chờ quyết định của tổ chức UNESCO

T.D.
.
.
.