Ca Huế được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Thứ Năm, 18/06/2015, 08:41
Ca Huế là loại hình nghệ thuật diễn xướng đặc sắc với hơn 3 thế kỷ hình thành và phát triển trên mảnh đất Thuận Hóa-Phú Xuân, nay là Thừa Thiên - Huế.

Chiều 17/6, đại diện Sở VH,TT&DL tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, ca Huế vừa được Bộ VH, TT&DL ra quyết định công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ca Huế là loại hình nghệ thuật diễn xướng đặc sắc với hơn 3 thế kỷ hình thành và phát triển trên mảnh đất Thuận Hóa-Phú Xuân, nay là Thừa Thiên - Huế.

Một tiết mục ca Huế trên thuyền sông Hương.

Ngoài 4 đơn vị được phép tổ chức các tour ca Huế trên sông Hương gồm: Nhà văn hóa Huế, Câu lạc bộ ca Huế, Đoàn ca kịch Huế, Đoàn nghệ thuật truyền thống Huế còn có nhiều đơn vị tư nhân đăng ký tham gia.

Hiện tỉnh Thừa Thiên - Huế quy định, mỗi chương trình ca Huế dài ít nhất 60 phút; có tối thiểu 3 nhạc cụ trong các loại thập lục, tỳ bà, nhị, nguyệt, bầu, sáo và tối thiểu có 7 diễn viên, nhạc công khi biểu diễn trên thuyền đơn... để phục vụ du khách trong và ngoài nước.

Anh Khoa
.
.
.