'Biển đảo quên hương em' nhân ngày Quốc tế thiếu nhi

Chủ Nhật, 25/05/2014, 17:57
Nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (DTHVN) tổ chức chương trình hoạt động “Biển đảo quê hương em” và “Dân ca với trẻ em”, trong hai ngày 31/5 và 1/6, từ 8h30’ đến 11h30’ và 14h đến 17h30’.

Chủ đề “Biển đảo quê hương em” tạo cơ hội cho trẻ em tăng cường hiểu biết về biển đảo nước ta, qua đó khơi dậy tình yêu biển đảo của Tổ quốc với các hoạt động vui chơi, khám phá, như thi cắm cờ định vị các hòn đảo của Việt Nam trên bản đồ câm; tìm hiểu thông tin về biển đảo Việt Nam; vẽ thể hiện ước mơ về biển đảo quê hương. Bên cạnh đó còn có những trò chơi dân gian sử dụng sản vật biển như: hắt sò, lắc sò, ô ăn quan dùng ốc, sò…

Bảo tàng DTHVN mong muốn các em thiếu nhi thêm yêu những di sản văn hóa và quê hương đất nước Việt Nam.

Với chủ đề “Dân ca với trẻ em”, các em thiếu nhi được thưởng thức một số làn điệu dân ca của vùng Bắc Ninh và Hòa Bình; một số hoạt động trải nghiệm và tương tác như học hát dân ca, hát ru, giao lưu với người trình diễn đến từ các địa phương… Ngoài ra, các bạn nhỏ được thợ thủ công đến từ Thanh Oai (Hà Nội) hướng dẫn cách làm đồ chơi bằng tre như làm con rối múa kiếm, rối đu xà, con cá, chong chóng và điện thoại ống tre. Đặc biệt, các "người mẫu nhí" có màn trình diễn những bộ trang phục của Việt Nam và một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản…

Tổ chức chương trình nhân ngày Quốc tế thiếu nhi năm nay, Bảo tàng DTHVN mong muốn tạo một sân chơi bổ ích cho các em nhỏ vào dịp đầu hè, cũng như giúp các em tự cảm nhận và thêm yêu những di sản văn hóa, yêu quê hương, đất nước và biển đảo Việt Nam

An Quỳnh
.
.
.