Bóng đá Hải Phòng:

"Biết nhẫn nại và chơi thứ bóng đá sạch"

Thứ Ba, 22/02/2005, 08:07

Hai điểm sau ba trận ra quân, Mitsustar Hải Phòng chưa có bước khởi đầu tốt. Nhưng đội bóng đất Cảng đang có một sinh khí mới, đó là tinh thần thi đấu. Niềm tin của khán giả xem như đã trở lại và bầu Nguyễn Anh Tuân được coi là ngòi nổ tích cực nhất "lột xác" cho đội theo một kế hoạch khoa học với triết lý: "Biết nhẫn nại và hãy chơi thứ bóng đá sạch".

Ý tưởng chung lưng đấu cật với bóng đá của bầu Tuân không chỉ được UBND thành phố chấp thuận, mà nhiều fan hâm mộ nhiệt tình ủng hộ. Để xốc lại một đội quân rệu rã, hàng thập kỷ chỉ biết lấy mục tiêu "trụ hạng" làm đầu hoàn toàn không dễ dàng, song không có nghĩa là không làm được. Ông Tuân lý giải, Hải Phòng là một trung tâm kinh tế - xã hội lớn, phải biết khai thác nguồn lực ấy và xã hội hóa bóng đá mạnh mẽ để mỗi người dân phải thấy mình có trách nhiệm gắn liền với đội bóng. Làm được vậy, không có lý do gì không thành công.

Trở lại "triết lý" của mình, bầu Tuân khẳng định: Để cho Mitsustar Hải Phòng thực sự "lột xác", không chỉ có kiên trì, bền bỉ trong giáo dục đạo đức, tác phong cầu thủ, nâng cao tính kỷ luật và chuyên môn, mà liền theo đó phải có chế độ đãi ngộ thỏa đáng để mỗi thành viên gắn kết với tập thể. Tóm lại, biết nhẫn nại trong luyện quân, nhẫn nại chống tiêu cực, nhẫn nại tìm lại khán giả sẽ tạo được niềm tin đến thành công. Không có lý gì Hải Phòng không thể có được một đội bóng mạnh. Điều quan trọng, đã là cầu thủ phải biết giá trị đích thực của mình, rèn luyện thành tài. Người tổ chức và cả cầu thủ cần biết rõ điều đó.

Nhìn lại, cách đây chưa đầy một năm, khi khoác một tên mới, đội bóng của Hải Phòng đã có cuộc cải cách lớn như bổ sung cầu thủ, thuê huấn luyện viên nước ngoài và hành sự với phong cách mới. Câu lạc bộ liên tục đứng ra tổ chức giải quốc tế mở rộng, mời những đội bóng mạnh tham dự để có dịp cọ xát và giành liền 2 chức vô địch ở 2 giải giao hữu. Nếu biết nhẫn nại thì mục tiêu trong mùa giải này đứng trong tốp 6 đội đứng đầu có thể nói không quá xa. Tuy nhiên, theo bầu Tuân như vậy chưa đủ. Đội còn cần phải chơi thứ bóng đá "sạch". Nội hàm của nó là biết cống hiến, chơi trung thực, cao thượng, tránh xa những hiện tượng móc ngoặc, dàn xếp tỷ số.

Bầu Tuân tỏ ra rất nghiêm khắc với cầu thủ của mình và luôn coi cầu thủ trên sân cỏ giống như nghệ sỹ trên sân khấu, phải cống hiến hết mình vì khán giả, "biểu diễn" hết mình cho "nghệ thuật" bóng đá. Khán giả xem là xem sự cống hiến của cầu thủ trên sân. Theo đó, phải đá hết khả năng, tài năng và trung thực với cái mình có. Không bị ảnh hưởng của bất kỳ ngoại lực nào để mất đi tính trung thực. Khi đã đá trung thực còn phải biết chơi cao thượng. Đó chính là nét văn hóa trong bóng đá. Chủ tịch Mitsustar Hải Phòng kiên quyết xây dựng đội bóng của mình "sạch", chống "đi đêm", chống hiện tượng "mua bán" trong bóng đá, phải đứng vững trên chính đôi chân của mình để gạt bỏ những tai tiếng xấu trước đây, lấy lại niềm tin của người hâm mộ.

Đặc biệt trong mùa giải này, Câu lạc bộ Bóng đá chuyên nghiệp Hải Phòng có 11 trận đấu trên sân Lạch Tray, ý tưởng sẽ là 11 lễ hội văn hóa ngay trên sân vận động, để giành lại khán giả. Đến với sân vận động, khán giả không chỉ được xem các nghệ sỹ sân khấu biểu diễn, mà còn thưởng thức các "nghệ sỹ" sân cỏ biểu diễn thứ bóng đá hiện đại và cùng tham gia vào các chương trình giải trí. Đây cũng là dịp để các nhà tài trợ trả ơn "khách hàng" và những cổ động viên.

Có lẽ rất ít câu lạc bộ bóng đá mạnh dạn nói lên quan điểm hướng tới thứ bóng đá “sạch” như Câu lạc bộ Mitsustar Hải Phòng. Được biết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã rất ủng hộ kế hoạch này và trong thời gian tới sẽ tổ chức hội thảo chuyên đề "bóng đá sạch" nhằm nâng cao thành tích bóng đá nước nhà. Bóng đá Hải Phòng đang chuyển mình, đổi thay và kiên trì nhẫn nại thực hiện những ý tưởng hòa nhập với bóng đá hiện đại. Chúc cho Câu lạc bộ Mitsustar Hải Phòng thành công

Cát Hải
.
.
.