Bế tắc trong phát hành phim ở Tp Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 28/03/2005, 08:17

Được giao nhiệm vụ nhập khẩu và phát hành phim điện ảnh, băng đĩa hình cho khu vực phía Nam, nhưng Fafilm Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh gặp rất nhiều khó khăn. Các nhà phát hành phim nước ngoài hay Việt Nam khi nhắm phim nào có khả năng doanh thu c

Trước thực trạng này, mỗi năm, Fafilm chỉ nhập và phát hành được khoảng 5 phim Việt Nam, từ 15 - 25 phim nước ngoài và doanh thu mỗi năm giảm dần. Các nhà đầu tư, đối tác nước ngoài cung ứng phim do quá nản lòng đã chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Các đài truyền hình lại phát sóng phim truyện nước ngoài với thời lượng quá cao. Phim nhập lậu và nạn sao chép băng đĩa hình quá phổ biến, trong khi nhiều địa phương không kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Theo quy định Nhà nước cấp 100% kinh phí hoạt động chiếu phim ở miền núi, vùng dân tộc thiểu số, nông thôn hẻo lánh, hải đảo và cấp 50% cho vùng nông thôn khác, nhưng thực tế ngân sách nhiều địa phương còn quá khó khăn, kinh phí một buổi chiếu phim chỉ được 200.000đ - 600.000đ. Fafilm đã phát hành phim ưu tiên với giá rẻ, nhưng các đội chiếu vẫn không đủ kinh phí, vẫn phải lấy băng đĩa video gia đình để chiếu thường xuyên…

Từ những thực tế này, nên chăng cần có chương trình chấn hưng điện ảnh, đầu tư nâng cấp thiết bị, xây rạp, cấp kinh phí chiếu phim ở khu vực nông thôn. Các đơn vị nhập khẩu phim nước ngoài, sau khi phát hành phim ở khu vực thành phố, thị xã rất cần được Nhà nước hỗ trợ để phát hành, chiếu phim ở khu vực nông thôn. Về khâu quản lý, đã đến lúc nền điện ảnh chúng ta cần có Luật Điện ảnh

H.C
.
.
.