Bế mạc Giải bóng bàn tranh Cúp Báo Hànộimới lần thứ VIII

Chủ Nhật, 06/12/2020, 20:14
Chiều 6/12, sau 4 ngày đua tranh hấp dẫn, Giải Bóng bàn các câu lạc bộ Hà Nội mở rộng tranh cúp Báo Hànộimới lần thứ VIII năm 2020 đã chính thức khép lại.


Dự lễ bế mạc có đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Tổng Biên tập Báo Hànộimới, Trưởng ban tổ chức giải; đồng chí Vũ Thái Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao, Tổng cục Thể dục Thể thao cùng đại diện Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, Liên đoàn Bóng bàn Hà Nội, các nhà tài trợ cho giải đấu cùng đông đảo VĐV và người hâm mộ bóng bàn Thủ đô.

Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long 

Phát biểu tại lễ bế mạc, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long cho biết, Giải bóng bàn diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 còn nhiều phức tạp. Tuy nhiên công tác đảm bảo phòng dịch đã được Ban tổ chức thực hiện đầy đủ, đúng quy định theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trải qua hơn 4 ngày thi đấu, hơn 300 VĐV của 62 đội bóng tham gia giải đấu đã cống hiến cho khán giả yêu bóng bàn Thủ đô cũng như cả nước những trận bóng hay, những cuộc giao đấu quyết liệt, kịch tính, giằng co từng điểm số, và giờ đây các vận động viên giành chiến thắng chuẩn bị bước lên bục vinh quang để đón nhận những chiếc cúp vô địch, những tấm huy chương cao quý của Giải bóng bàn Cúp Báo Hànộimới lần thứ VIII năm 2020.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã tiến hành trao huy chương cùng giải thưởng cho các VĐV đạt thành tích ở 11 nội dung thi đấu của Giải bóng bàn Cúp Báo Hànộimới lần thứ VIII năm 2020.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, Phó Trưởng ban truyền thông Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Cù Anh Tuấn trao giải thưởng nội dung đồng đội nam hạng A cho các đơn vị đoạt giải.
Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long, Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Vũ Thái Hồng trao giải thưởng nội dung đồng đội nam hạng B cho các đơn vị đoạt giải.
Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Vũ Thái Hồng trao giải thưởng nội dung đơn nam hạng A.
Giám đốc truyền thông Công ty TNHH Truyền thông Nam Châu Nguyễn Chí Tâm trao giải thưởng nội dung đơn nam hạng B trên 45 tuổi.
Trưởng phòng Quản lý thể thao (Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội) Đinh Văn Luyến trao giải thưởng nội dung đơn nam hạng B dưới 45 tuổi.
Phó Trưởng ban truyền thông Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Cù Anh Tuấn trao giải thưởng nội dung đơn nữ trên 45 tuổi.
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thang máy Ga Ma Nguyễn Huy Tiến trao giải thưởng nội dung đơn nữ dưới 45 tuổi.
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải thưởng nội dung đơn nam lãnh đạo.
Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Mai Thị Kim Thoa trao giải thưởng nội dung đôi nam nữ trên 45 tuổi.
Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh trao giải thưởng nội dung đôi nam nữ dưới 45 tuổi.
Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long trao giải thưởng nội dung đôi nam lãnh đạo.
Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Hoàng Long trao giải vận động viên cao tuổi nhất cho bà Phạm Thị Định.
BS
.
.
.