Bát nháo nạn đeo bám du khách ở di tích Quán Thế Âm

Thứ Tư, 29/02/2012, 15:20

Hiện nay, nhiều du khách thập phương đến Huế tham quan thực sự bị ám ảnh bởi nạn ăn xin, người bán hàng đeo bám chèo kéo khách, nhất là vào những ngày lễ hội, ngày ba mươi, rằm và ngày vía Quán Thế Âm (19 âm lịch hằng tháng).

Dạo quanh một vòng tại khu Di tích tượng đài Quán Thế Âm (núi Tứ Tượng, thuộc thôn Bằng Lãng, xã Thuỷ Bằng, thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên - Huế), vào ngày vía Quán Thế Âm, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng: kẻ bán chim để phóng sinh, bán nhang, nước uống đeo bám khách, đặc biệt có dịch vụ đổi tiền lẻ để cúng bái và cho những người ăn xin.

Đoạn đường từ cổng Tam Quan đến Điện Tam Bảo dài chưa đầy 200m nhưng dày đặc quán xá và những chiếc nón rách cứ thay nhau chìa ra khiến du khách đi qua rất khó chịu...

Hoàng Ngọc Giang
.
.
.