Bảo tồn âm nhạc dân tộc năm 2014 chủ đề “Âm vang bài vọng cổ”

Thứ Ba, 07/10/2014, 00:56
Do Nhà Văn hóa Sinh viên TP. HCM phối hợp với trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm tổ chức, chương trình Bảo tồn Âm nhạc Dân tộc năm 2014 chủ đề: “Âm vang bài Vọng cổ” diễn ra vào cuối ngày 7/10 tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm (số 215, Nguyễn Văn Luông, Phường 11, Quận 6).

Đây là một trong những hoạt động nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có dịp tiếp xúc, giao lưu với các thể loại âm nhạc dân tộc, thông qua đó kêu gọi cộng đồng, đặc biệt là những người trẻ cùng gìn giữ, bảo tồn những giá trị tốt đẹp của cha ông. Tại chương trình, học sinh, sinh viên sẽ gặp gỡ, giao lưu cũng như tham gia biểu diễn các trích đoạn bài vọng cổ cùng những nghệ sỹ trẻ, Câu lạc bộ/Đội/Nhóm Âm nhạc Dân tộc của Nhà Văn hóa Sinh viên và các trường.

Đồn hành cùng chương trình, nhạc sỹ Kiều Tấn, nguyên trưởng Ban văn nghệ Đài truyền hình TP.HCM giao lưu, chia sẻ về xuất xứ hình thành, quá trình phát triển bài vọng cổ từ nhịp 2, 4, 8, 16, 32, 64 đến bài tân cổ giao duyên. Dự kiến, sau trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Phú Lâm, chương trình Bảo tồn âm nhạc dân tộc tiếp tục được tổ chức tại Công viên Tầm Vu (Công viên Thanh Đa -  Quốc lộ 13, Phường 26, Quận Bình Thạnh) vào tối ngày 31/10

N.H.
.
.
.