Bảo tàng Văn hóa Huế trưng bày cổ vật thời Tây Sơn

Thứ Hai, 14/04/2014, 13:32

Sáng 13/4, tại số 25 Lê Lợi (TP Huế), Bảo tàng Văn hóa Huế đã tổ chức khai mạc triển lãm chuyên đề “Phú Xuân- Huế từ đô thị cổ đến hiện đại” nhân dịp Festival Huế 2014.

Gần 100 hiện vật, gồm: văn bản, bản đồ và hình ảnh, tư liệu có từ thời các vua chúa triều Nguyễn do nhiều nhà nghiên cứu, sưu tầm và một số người dân phát hiện, giữ gìn trong nhiều năm đã trao tặng cho Bảo tàng để trưng bày.

Triển lãm trưng bày các cổ vật quý từ thời Tây Sơn thu hút nhiều người xem

Trong số đó có nhiều hiện vật quý xuất xứ từ thời Tây Sơn như binh khí quân lính; văn bản sắc phong... Đặc biệt là tấm bia đá cổ khắc chữ Hán “Hồ hướng Tây Sơn khởi” được tìm thấy tại thôn Lai Trung, xã Quảng Vinh (huyện Quảng Điền), là khẩu hiệu vận động nhân dân Phú Xuân đứng lên khởi nghĩa năm xưa

Lê Anh
.
.
.