Bảo tàng Hà Nội gấp rút chuẩn bị trưng bày 24.000 hiện vật

Thứ Tư, 26/08/2015, 10:30
Bảo tàng Hà Nội vừa hoàn thành sưu tầm 614 hiện vật chủ đề “Tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Hà Nội”; sưu tầm hiện vật chủ đề “Hà Nội thời Tiền - Sơ sử” qua tổ chức công tác khai quật khảo cổ học tại di chỉ Đình Tràng, Đông Anh, di chỉ Thành Dền, Mê Linh, điều tra, thám sát, sưu tầm vùng văn hóa Sơn Vi tại huyện Ba Vì…

Tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 25/8, ông Nguyễn Văn Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết, Bảo tàng Hà Nội vừa hoàn thành sưu tầm 614 hiện vật chủ đề “Tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên Hà Nội”; sưu tầm hiện vật chủ đề “Hà Nội thời Tiền - Sơ sử” qua tổ chức công tác khai quật khảo cổ học tại di chỉ Đình Tràng, Đông Anh, di chỉ Thành Dền, Mê Linh, điều tra, thám sát, sưu tầm vùng văn hóa Sơn Vi tại huyện Ba Vì…

Bảo tàng cũng triển khai 2 đợt vận động hiến tặng, sưu tầm và giới thiệu tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội… Hiện nay tổng số hiện vật đã lựa chọn, đưa vào nội dung thiết kế trưng bày là trên 24.000 hiện vật, thực hiện bảo quản 12.000 tài liệu, hiện vật chất liệu giấy; bảo quản 935 hiện vật chất liệu đồng…

Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: Mỹ Hiền.

Số lượng khách tham quan bảo tàng năm 2014 là hơn 111.000 người, trong 6 tháng đầu năm 2015, là hơn 50.000 lượt khách tham quan.

Ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giải thích thêm, công trình Bảo tàng Hà Nội đến nay là lớn nhất nước, thuộc tầm cỡ khu vực”. Dự kiến, Bảo tàng Hà Nội sắp đặt hiện vật trưng bày vào quý III/2016.

C.L.
.
.
.