Bắc Giang: Khai mạc lễ hội Yên Thế

Thứ Bảy, 17/03/2007, 09:37

Theo TTXVN, trong hai ngày 16 và 17/3 diễn ra lễ hội kỷ niệm 123 năm cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế (16/3/1884 - 16/3/2007) do huyện Yên Thế (Bắc Giang) tổ chức tại Khu di tích lịch sử Hoàng Hoa Thám, thu hút đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh về dự.

Đây là lễ hội truyền thống hàng năm để tưởng nhớ công ơn của người Anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược.

Tại lễ hội, sau màn tế cờ để tưởng nhớ và khắc họa hình ảnh chiến đấu của nghĩa quân Yên Thế chống thực dân Pháp xâm lược, là lễ dâng hương tưởng niệm của đại diện 12 xã, thị trấn trong huyện Yên Thế.

Nhiều hoạt động văn hoá, thể thao đã diễn ra tại lễ hội như lửa trại truyền thống, ném còn, chọi gà, đập niêu, kéo co, cờ tướng, cưỡi ngựa, bắn nỏ... Sở Thể dục - Thể thao Bắc Giang đã tổ chức giải vô địch đẩy gậy tỉnh và Hội Sinh vật cảnh huyện Yên Thế tổ chức Triển lãm sinh vật cảnh.

Tại lễ hội còn tổ chức Hội chợ thương mại - du lịch

PV
.
.
.