Ba nghệ sĩ nhạc hàn lâm Việt hàng đầu hội ngộ với "Mùa thu"

Thứ Năm, 29/09/2011, 17:15
Có sự tham gia biểu diễn của 3 nghệ sĩ nổi tiếng trong giới âm nhạc hàn lâm: GS.TS.NSƯT Ngô Văn Thành; GS.TS. Nhà giáo nhân dân Trần Thu Hà và violonist Bùi Công Duy, chương trình hòa nhạc "Mùa thu" chính thức diễn ra vào tối 28/9 tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, 112 Nguyễn Du, phường Bến Thành, quận 1. Đây cũng là chương trình kỷ niệm 55 năm thành lập Nhạc viện TP Hồ Chí Minh.

Được biết, Giáo sư Ngô Văn Thành nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội, là Giáo sư đầu ngành môn violon của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và là nghệ sĩ độc tấu và hòa tấu thính phòng, thành viên của nhóm Ngũ tấu Hà Nội. Nhà giáo nhân dân Trần Thu Hà cũng từng là giám đốc, Giáo sư đầu ngành piano Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, là nghệ sĩ độc tấu và hòa tấu thính phòng, thành viên của nhóm Ngũ tấu Hà Nội.

Riêng Bùi Công Duy là thế hệ nghệ sĩ trẻ tài năng, hiện đang giữ chức Phó Chủ nhiệm Khoa dây, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Bùi Công Duy nổi tiếng từ rất sớm với "bộ sưu tập" khá nhiều giải thưởng danh giá, bằng khen trong nước và quốc tế: Giải nhất cuộc thi âm nhạc toàn quốc "Mùa thu" năm 1990.

Năm 1993, anh tiếp tục đoạt giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên "Demidov" tại LB Nga, đồng thời được tặng phần thưởng dành cho người biểu diễn nhạc J. S. Bach hay nhất cùng danh hiệu "Niềm tự hào châu Á”. Năm 1997 đoạt giải nhất đồng thời là Huy chương vàng cuộc thi âm nhạc quốc tế dành cho tuổi trẻ mang tên "Tchaikovsky"…

Tại chương trình hòa nhạc "Mùa thu" tối 23/9, 3 nghệ sĩ cùng Dàn nhạc dây thính phòng Học viện Âm nhạc quốc gia giới thiệu đến công chúng nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng thế giới của Tchaikovsky, F.Mendelsohn, A.Vivaldi2, D.Shostacovich, F.Schubert, A.Piazzola

N.H.
.
.
.