Ảnh: Ngày thơ Việt Nam lần thứ X

Chủ Nhật, 05/02/2012, 12:40
Sáng 5/2, hàng vạn người yêu thơ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, du khách và bạn vè quốc tế đã tập trung tại Văn Miếu Quốc Tử Giám để tham gia Ngày Thơ Việt Nam lần thứ X. Năm nay thi ca Việt Nam còn kỷ niệm 80 năm Thơ mới nên BTC đã chọn ra 38 gương mặt tiêu biểu của Thơ Mới để tôn vinh.

Đông đảo người yêu thơ có mặt tại Văn Miếu từ sớm tham dự Ngày thơ Việt Nam lần thứ X.

Thi ca Việt Nam năm 2012 còn kỷ niệm sự kiện 80 năm Thơ Mới.

Bên cạnh áp-phích lớn giới thiệu chung là 19 pa-nô nhỏ đăng ảnh, tiểu sử và bài thơ nổi bật của 38 nhà thơ của phong trào Thơ Mới như Xuân Diệu, Huy Cận, Hàn Mặc Tử, Tế Hanh…

Nhà thơ Hữu Thỉnh đọc diễn văn khai mạc Ngày Thơ Việt Nam 2012.

Các nghệ sỹ người Mường biểu diễn cồng chiêng “Đẻ đất – đẻ nước”.

Nghệ sỹ Hạ Vy trình bày 2 bài thơ bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Nguyên tiêu” và “Cảnh rừng Việt Bắc”.

Nhà thơ Cyril Wong đến từ Singapore với bài thơ “Nỗi buồn Santori”.

Nhà thơ trẻ Đỗ Doãn Phương.

Nhà thơ Nga Ana Retejum.

Sân thơ trăm miền thu hút đông đảo người yêu thơ và du khách.

Các thiếu nữ Hà thành trình diễn nghi lễ thả thơ.

Quỳnh Vinh
.
.
.