43 tỷ đồng dành cho xây đền thờ Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi
Thứ Hai, 21/12/2009, 09:18
Ngày 19/12, lễ khởi công xây dựng nhà thờ Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã được tiến hành tại thôn Long Động (Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương) - quê hương của ông. Đây là công trình có ý nghĩa lịch sử và văn hóa tâm linh, đồng thời, cũng là nơi giáo dục truyền thống hiếu học cho hậu thế.
Đền thờ được xây dựng trên diện tích hơn 22.000m2 với tổng kinh phí hơn 43 tỷ đồng. Công trình là sự bày tỏ tình cảm của nhân dân đối với một vị đại quan có nhiều công lao đóng góp với đất nước.
Theo sử sách, Mạc Đĩnh Chi (1272-1346), đỗ Trạng nguyên khoa Giáp Thìn (1304) khi mới 32 tuổi và là một danh nhân văn hóa nổi tiếng, làm quan dưới bốn đời vua triều Trần với các chức vụ: Hàn lâm Đại học sĩ, Nhập nội hành khiển, Hữu ty lang trung, Tả ty lang trung...
Với tài ngoại giao, ứng đối, văn thơ xứng bậc "đứng đầu quần Nho", Mạc Đĩnh Chi được phong là "lưỡng quốc Trạng nguyên". Ông đã hai lần đi sứ nhà Nguyên vào các năm 1308 và 1324
Dạ Miên
