31.000 người tham gia lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Thứ Tư, 29/09/2010, 11:10
Chiều 28/9, Ban tổ chức (BTC) mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã tổ chức họp báo, giới thiệu các thông tin liên quan đến chương trình này trong ngày 10/10.

NSND Lê Tiến Thọ, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL, Thường trực Tổng đạo diễn chương trình; Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông Đỗ Quí Doãn và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đã chủ trì cuộc họp báo với  tham sự của hơn 200 phóng viên thuộc các cơ quan báo chí và hãng thông tấn nước ngoài.

Theo BTC, lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ bắt đầu từ 7h55' ngày 10/10 với lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa. Lễ chào cờ bắt đầu với 21 phát đại bác, trên nền quốc ca, sau đó là diễn văn kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội do Chủ tịch nước đọc.

Lễ mít tinh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội có 31.000 người tham dự, có qui mô lớn nhất từ trước đến nay. Phần diễu binh sẽ diễn ra với 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu "1.000 năm Thăng Long - Hà Nội", còn trên mặt đất, lực lượng diễu binh gồm 16 khối với 12.000 người, gồm Quân đội, Công an và dân quân tự vệ.

Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, trong đó, có 1.000 người thuộc lực lượng Công an và 1.000 dân quân tự vệ, còn lại thuộc lực lượng Quân đội. Chương trình diễu hành diễn ra với xe rước Rồng thời Lý, biểu trưng Hà Nội, rước Bằng UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản Văn hóa thế giới.

13 khối diễu hành tham gia gồm: cựu chiến binh, công nhân, nông dân, trí thức, kiều bào, bạn bè quốc tế… Khối bạn bè quốc tế chủ yếu là sinh viên nước ngoài học tập tại Việt Nam, doanh nhân và chuyên gia đang làm việc tại Việt Nam… đã được hướng dẫn và tham gia tập dượt.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội diễn ra trong 30 phút, với hình tượng 3 lá cờ, tượng trưng cho sự phát triển xuyên suốt 1.000 năm qua của Thăng Long ngàn năm văn hiến: Cờ bông lau là thời Đinh Bộ Lĩnh, Cờ ngũ sắc của các triều đại phong kiến và Cờ đỏ sao vàng của thời đại Hồ Chí Minh

Dạ Miên
.
.
.