2.000 người nhảy flashmob kêu gọi không xả rác

Chủ Nhật, 20/04/2014, 20:56
Ngày 20/4, Á vương Trương Nam Thành, Lan Ngọc và 2.000 người đã tập trung tại khu công viên Hồ Bán Nguyệt, Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP HCM cùng nhảy flashmob gây sự chú ý nhằm kêu gọi cộng đồng bảo vệ môi trường, thu thập 50.000 dấu vân tay cam kết không xả rác bừa bãi trong một ngày.

Đây là một trong những hoạt động nổi bật của Ngày trái đất chủ đề "Một ngày cho Việt Nam" do Green Talk - dự án môi trường thuộc Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam kết hợp chính thức lần đầu tiên cùng mạng lưới Ngày Trái Đất (Global Earth Day Network) tổ chức.

Á vương Trương Nam Thành cùng các tình nguyện viên nhảy flashmob kêu gọi bảo vệ môi trường tại TP HCM.

Diễn ra từ sáng sớm đến 22h ngày 20/4, “Một ngày cho Việt Nam” bao gồm rất nhiều hoạt động sôi động mang tính chất cộng đồng: chương trình một Giờ Xanh kết hợp đố vui về môi trường, thi thiết kế và biểu diễn thời trang tái chế, thi sáng tạo từ vật dụng từ phế liệu, thi ảnh Marathon "Ngày trái đất" chủ đề về môi trường và hoạt động “Giờ xanh”, “Gian hàng xanh”, biểu diễn văn nghệ với sự tham gia của top 10 cuộc thi Hát vì Giờ trái đất cùng các ca sĩ khách mời...

Các bạn trẻ hào hứng cùng nhảy flashmob.

Sự kiện Ngày Trái Đất tại Việt Nam nằm trong chuỗi các hoạt động Giờ xanh vì môi trường của Dự án Green Talk. Chương trình đã nhận được ủy quyển tổ chức từ Mạng lưới Ngày Trái Đất Quốc tế. Sau khi tổ chức tại TP HCM, chương trình Giờ xanh toàn quốc được tổ chức trên nhiều tỉnh thành của đất nước nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức người dân vì một môi trường Việt Nam xanh-sạch- đẹp hơn

N.H.
.
.
.