20 tác phẩm được trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô

Thứ Bảy, 26/03/2011, 11:58
Ngày 24/3, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội tổ chức trao giải thưởng cho 20 tác phẩm đoạt Giải Văn học nghệ thuật Thủ đô năm 2010. Các tác phẩm này được lựa chọn của 8 hội chuyên ngành, gồm: Hội Âm nhạc Hà Nội, Nhiếp ảnh nghệ thuật, Sân khấu, Mỹ thuật, Văn nghệ dân gian, Điện ảnh, Kiến trúc sư và Hội Nhà văn Hà Nội.

Trong số 2 tác phẩm âm nhạc được trao giải, ca khúc "Ngàn năm Thăng Long - Hà Nội" được đánh giá cao bởi âm thanh hùng tráng, tươi vui, gây xúc động bằng nhiều cung bậc bất ngờ, thể hiện được lòng tự hào và tình cảm mãnh liệt của tác giả trước Thủ đô ngàn tuổi.

Đoạt giải trong lĩnh vực mỹ thuật, tác phẩm "Tượng đài Thánh Gióng" của tác giả Nguyễn Kim Sơn là tác phẩm đã được chọn để đúc tượng đài Thánh Gióng ở trên núi Đá Chồng (tại xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Tác phẩm được Ban Giám khảo đánh giá rất cao do đã thể hiện sinh động hình ảnh Đức Thánh Gióng có tư thế hiên ngang, vươn cao trên mình ngựa sắt...

Theo Ban Giám khảo, các tác phẩm đoạt giải năm nay đều đạt tiêu chí là tác phẩm tiêu biểu cho các sáng tác trong năm, đặc biệt là có ý thức hưởng ứng đề tài kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đồng thời thể hiện được những nét mới trong vẻ đẹp của người Thủ đô và thành phố 1.000 năm tuổi đang từng ngày đổi thay. Mỗi tác phẩm mang một dấu ấn cá nhân riêng của từng tác giả. Điển hình như tập thơ "Cởi gió" của tác giả nữ Nguyễn Phan Quế Mai được chú ý vì có giọng thơ trẻ, thể hiện sinh động tình cảm với quê hương và Hà Nội của một người ở xa xứ

K.H.
.
.
.