10 tác giả thơ lục bát được vinh danh trong cuộc thi 'Tổ quốc và đạo pháp 2015'

Thứ Sáu, 18/09/2015, 19:27
Từ hơn 2.000 bài thơ của 300 tác giả tham dự cuộc thi “Tổ quốc và đạo pháp” năm 2015, Ban Giám khảo đã chọn được 18 chùm thơ của 18 tác giả vào vòng chung kết, để lựa ra 10 tác giả tiêu biểu nhất để trao giải "Lục bát trăng vàng” vào chiều 18/9 do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam tổ chức.

Theo nhà thơ Vương Trọng, Trưởng Ban Chung khảo cuộc thi: Đề tài quê hương, đất nước được phản ánh nhiều với nhiều câu, bài thơ hay. Tuy nhiên, đề tài về Đạo pháp khó viết hơn đề tài Tổ quốc, quê hương, đất nước.

Cuộc thi này có một điều đặc biệt, mỗi tác giả chỉ được nhận "Lục bát trăng vàng" một lần, nhằm khuyến khích các cây bút mới. Nếu những năm sau tác giả đó có bài dự thi được lọt vào vòng Chung khảo, sẽ được cộng điểm để xét "Lục bát kim cương" khi tổng kết vào năm 2018…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên trao giải "Lục bát trăng vàng" cho các tác giả.

10 tác giả gồm: Bùi Thị Nhài (Ninh Bình) với chùm thơ “Bóng quê” và “Nắng cố hương”; Dương Phượng Toại (Quảng Ninh) với chùm thơ “Huơ lên chiếc quạt… chú hề ta đây” và “Hẹn”; Đặng Thị Ngọc Vân (Hà Nội) với chùm thơ “Nhiệm màu” và “Tượng cổ chùa Phật Tích”; Ngô Xuân Thanh (Nam Định) với chùm thơ “Thương con” và “Nỗi sen” vv…

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Vương Duy Biên chúc mừng Ban Ban Vận động thành lập Hội thi ca truyền thống Việt Nam.
Dạ Miên
.
.
.