“Hương sắc Hà Nội”: Những nét văn hóa đặc trưng Hà Nội sẽ tỏa sáng tại Văn Miếu

Thứ Năm, 09/10/2014, 11:12
Chương trình “Hương sắc Hà Nội” sẽ diễn ra tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám – Hà Nội vào tối 10/10, do Sở VH-TT&DL Hà Nội và Trung tâm văn hóa Kim Đồng phối hợp tổ chức, nhân kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô.

Chương trình  sẽ là sự kết hợp tinh tế giữa những nhà thiết kế thời trang, nhạc sĩ, nghệ sĩ biểu diễn, nghệ nhân làng nghề, diễn viên để mang đến một đêm nghệ thuật mang tính chất liên hoàn, hoàn chỉnh trong thời lượng 135 phút  trình diễn và sắp đặt để tôn vinh được những nét  tinh hoa nhất của Hương sắc Hà Nội. Khán giả sẽ được chứng kiến một không gian mở, tương tác với người thưởng ngoạn và sân khấu chính, bằng các góc sắp đặt làng nghề và các sản phẩm làng nghề, có nghệ nhân ngồi thực hiện rất sống động trong các nghề truyền thống: Gốm Bát Tràng, Tranh Đông Hồ, Nặn tò he, Lụa Vạn Phúc, Thêu ren, làm nón, làm quạt v.v...

Chương trình bao gồm 10 màn trình diễn liên hoàn: màn múa với lụa ngũ sắc và đèn trời cùng các bộ sưu tập áo dài của nhiều nhà thiết kế có thương hiệu với sự tham gia của các người mẫu, ca sĩ, tạo nên những không gian sắp đặt độc đáo và hấp dẫn, nhất là được biểu diễn trong không gian có các nghệ nhân se tơ, dệt lụa, phơi tơ.

Bộ sưu tập “Hoa Hà Nội” cũng mang đến các loại hoa đặc trưng của Hà Nội kết hợp với nghệ thuật thếu và ren truyền thống trên áo dài, kết hợp sắp đặt không gian với các nghệ nhân làng nghề thêu ren. Bộ sưu tập áo dài “Người Hà Nội” của nhiều nhà thiết kế sẽ kết thúc chương trình với việc mô phỏng lại không khí náo nức tưng bừng của ngày hội tiếp quản Thủ đô 10-10 cách đây 60 năm

Dạ Miên
.
.
.