Một năm thực hiện Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND”:

Gần 1.000 kỷ vật lịch sử quý được hiến tặng

Thứ Tư, 15/01/2014, 16:21
Ngày 15/1, Bộ Công an đã tổ chức gặp mặt Ban Chỉ đạo (BCĐ), Ban cố vấn và BTC Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” và sơ kết 1 năm thực hiện Cuộc vận động. Đến dự và chủ trì có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng BCĐ Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND”; đại diện nhiều ban, ngành TW; đại diện các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ Công an vv…

Theo ông Nguyễn Đức Đông, Phó TBT Báo Thời báo Ngân hàng, Trưởng BTC Cuộc vận động, sau hơn 1 năm tiến hành, Cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, khi đông đảo các thế hệ CBCS Công an và nhân dân cả nước hưởng ứng nhiệt tình. BCT đã phát động Cuộc vận động trong toàn lực lượng Công an và các Ban Chủ nhiệm, Ban Liên lạc Công an hưu trí. Cho đến nay, đã có gần 1.000 kỷ vật tiêu biểu được sưu tầm và tiếp nhận, trong đó, khoảng 30% đã hoàn thiện hồ sơ khoa học. Nhiều kỷ vật gắn liền với những chiến công tiêu biểu của các lực lượng CAND và quần chúng trong sự nghiệp bảo vệ ANTT. Đó là nguồn hiện vật quan trọng bổ sung cho trưng bày tại Bảo tàng CAND và hệ thống các di tích, nhà truyền thống trong lực lượng, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng lực lượng. Nhiều tập thể, cá nhân trong và ngoài lực lượng Công an không chỉ hiến tặng kỷ vật, mà còn vận động đồng chí, đồng đội, bạn bè và người thân trao tặng kỷ vật quí giá.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng BCĐ Cuộc vận động phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu biểu dương những kết quả đạt được của Cuộc vận động, khi hàng trăm hiện vật quý hiếm đã được sưu tầm, tiếp nhận, góp phần làm dày thêm kho tàng di sản văn hóa, lịch sử CAND.

Một số kỷ vật gắn liền với những chiến công tiêu biểu của lực lượng Công an.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Bộ Công an phát động Cuộc vận động nhằm thu thập, bảo vệ và phát huy giá trị những kỷ vật lịch sử CAND, mong muốn nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của quần chúng nhân dân, lãnh đạo các cấp, ngành, các tổ chức xã hội và các thế hệ CBCS CAND… Đông đảo các thế hệ CBCS và quần chúng nhân dân đã biết đến và hưởng ứng tích cực cho Cuộc vận động dưới nhiều hình thức, đặc biệt là thông qua việc hiến tặng kỷ vật lịch sử CAND. Nhiều cán bộ Công an tuy không còn nữa, nhưng gia đình, người thân vẫn ủng hộ, hiến tặng kỷ vật. Mỗi kỷ vật đều mang dấu ấn của lịch sử, nhiều câu chuyện xúc động, gắn với những tấm gương trong lực lượng Công an, rất đáng tôn vinh và trân trọng. Đây là kết quả từ sự quan tâm của Đảng ủy CA TW, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị đã nhận thức đúng đắn về việc sưu tầm kỷ vật; BCĐ luôn có nhiều hoạt động để thu hút sự ủng hộ của CBCS và các tầng lớp nhân dân; sự đóng góp của các tổ chức, đoàn thể, cá nhân ngoài lực lượng Công an vv…

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu mong muốn các tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước; CBCS Công an và các tầng lớp nhân dân tiếp tục sưu tầm, hiến tặng, tuyên truyền về các các kỷ vật. Bộ Công an sẽ quan tâm khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân tích cực trong Cuộc vận động.

Đồng chí Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu chỉ đạo: Vấn đề quan trọng tới đây là phải có nhiều hình thức và hoạt động tuyên truyền về các kỷ vật, chứ không chỉ thu thập các kỷ vật hiến tặng. Kênh truyền hình CAND cần làm các phóng sự truyền hình về những kỷ vật có giá trị; các báo trong lực lượng Công an xây dựng các chuyên mục để tuyên truyền về các kỷ vật, mới có ý nghĩa giáo dục về chính trị

Thanh Hằng
.
.
.