Tuyên án 2 kẻ đâm thủng tim 'tình địch'

Thứ Năm, 19/03/2015, 11:26
Ngày 18/3 tại TP Bảo Lộc, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Trần Đăng Khoa (43 tuổi) tại TP Bảo Lộc và Phạm Khắc Định (25 tuổi) tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 28/8/2014, do nghi chị Nguyễn Thanh Tâm có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, nên Khoa đã rủ Định mang theo hung khí rồi đi tìm chị Tâm để đánh.

Khi gặp chị Tâm ngồi cùng anh Tuấn hành nghề chạy xe ôm tại một quán nước bên đường, Khoa đã lao vào đâm anh Tuấn nhiều nhát.

Theo kết quả giám định, anh Tuấn chết do vết thương đứt động mạch ngực, thủng tim, suy hô hấp cấp và vết thương phổi do bị đâm.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Khoa 20 năm tù và bị cáo Định 16 năm tù về tội giết người; đồng thời 2 bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 125 triệu đồng.

ANTV
.
.
.