Tổng cục Chính trị - Báo CAND - Truyền hình ANTV:

Gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc tỉnh Lai Châu

Thứ Tư, 01/04/2015, 18:01
Chiều 1/4, tại Hà Nội, Tổng cục Tổng cục Chính trị- Báo CAND- Truyền hình Công an nhân dân đã tổ chức buổi gặp mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc tỉnh Lai Châu nhân dịp Đoàn đi thăm quan, trao đổi, học tập kinh nghiệm tại Thủ đô Hà Nội và một số tỉnh, thành phố.

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND chủ trì buổi gặp mặt. 

Cùng dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND; Thiếu tướng Lê Văn Bẩy, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu; Thượng tá Đặng Lan Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh- Truyền hình- Điện ảnh CAND…

Thay mặt Đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc tỉnh Lai Châu, Đại tá Bùi Gia Lượt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo tóm tắt thành tích nổi bật của những người có uy tín trong dân tộc tỉnh Lai Châu đã đạt được trong công tác bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi gặp mặt.

Những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành hữu quan, người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu đã làm tốt công tác vận động quần chúng, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc phát triển, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự (ANTT), phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. 

Người có uy tín đã cung cấp cho các cơ qua chức năng hàng nghìn thông tin liên quan đến ANTT; vận động hàng trăm hộ tự nguyện trở lại phong tục, tập quán truyền thống, không di dịch cư tự do; đưa 95 đối tượng ra kiểm điểm trước dân…

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đến từ các bản, làng vùng sâu, vùng xã, vùng biên giới khó khăn của tỉnh Lai Châu, các bác: Giàng A Chu (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ); Sừng Chứ Xá (xã Thu Lãng, huyện Mường Tè); Hảng A Tráng (xã Sì Miền Than, huyện Tam Đường); Hầu A Súa (thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên) và các Bàn Văn Sinh (xã Phúc Than, huyện Than Uyên)… đã phát biểu ý kiến, trao đổi những kinh nghiệm trong công tác phối hợp với lực lượng đảm bảo ANTT tại cơ sở như Công an, Bộ đội biên phòng để tuyên truyền, hướng dẫn bà con giữ vững ANTT, không nghe theo kẻ xấu, yên tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chung tay xây dựng nông thôn mới…

Đại tá Bùi Gia Lượt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu báo cáo tóm tắt thành tích nổi bật của những người có uy tín trong dân tộc tỉnh Lai Châu đã đạt được trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Hữu Ước biểu dương và đánh giá cao vai trò hạt nhân của những đại biểu ưu tú, những người có uy tín trong dân tộc tỉnh Lai Châu, trong phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Người có uy tín tỉnh Lai Châu phát biểu về những kinh nghiệm trong giữ vững ANTT tại cơ sở.
Trung tướng Hữu Ước nhấn mạnh, năm 2015 là năm đất nước, lực lượng CAND có nhiều sự kiện lớn, nhất là kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND (19-8) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc;  là năm Đại hội Đảng các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XII của Đảng… đề nghị các đại biểu sau đợt đi thăm quan, trao đổi kinh nghiệm về nói lại những điều “mắt thấy tai nghe” với bà con; tiếp tục giữ vững, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND tặng quà cho người có uy tín tỉnh Lai Châu.

Tiếp tục vận động, tuyên truyền đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, của nhà nước và giúp đỡ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Trung tướng Nguyễn Hữu Ước bày tỏ cảm ơn và mong muốn Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục là cầu nối giữa những người làm công tác chính trị lực lượng CAND với bà con các dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung, người có uy tín nói riêng; đẩy mạnh hướng dẫn tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền gương người tốt và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Thượng tá Đặng Lan Dung, Phó Giám đốc Trung tâm Phát thanh- Truyền hình- Điện ảnh CAND tặng quà cho người có uy tín tỉnh Lai Châu.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên phát biểu, khẳng định, thời gian qua, những người làm báo CAND đã có mặt tại nhiều địa bàn trên cả nước, trong đó có tỉnh Lai Châu. Các phóng viên đã tích cực tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước và các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; tuyên truyền về các mô hình hay, những kinh nghiệm tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong xóa đói giảm nghào và thực hiện các phong trào, cuộc vận động...

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND
với các đại biểu tham dự cuộc gặp 

Bên cạnh đó, Báo CAND cũng phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh công tác xã hội, từ thiện, thăm hỏi, tặng quà, kịp thời động viên những  người có công với cách mạng, gia đình chính sách và các hộ nghèo… Thời gian tới, Báo CAND sẽ tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh trong các công tác nêu trên…

Anh Hiếu
.
.