Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác và chúc Tết CBCS Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Chủ Nhật, 22/02/2015, 18:36
Ngày 22/2 (mồng 4 Tết Nguyên đán Ất Mùi), Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã kiểm tra công tác và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Cùng dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thế Trường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang với cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Thiếu tướng Nguyễn Chi Lăng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Ất Mùi, nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã khẩn trương triển khai kế hoạch, tham mưu với UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tốt trên các mặt công tác: ANTT được bảo đảm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc.

Nét nổi bật trong đợt ra quân lần này là Công an tỉnh đã triệt phá 2 nhóm tội phạm đánh bạc quy mô lớn, khởi tố 30 đối tượng; tập trung điều tra làm rõ 9 vụ với 17 đối tượng trộm cắp chó, khởi tố 7 vụ với 8 bị can; phát hiện 4 vụ mua bán, tàng trữ pháo nổ, thu giữ 15,5 kg pháo các loại; không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trên địa bàn; trật tự, an toàn giao thông dịp Tết được bảo đảm (chỉ xảy 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ)...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc đã phấn đấu đạt được trong năm 2014 và hai tháng đầu năm 2015: kinh tế - xã hội tiếp tục đạt kết quả tích cực; tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) theo giá so sánh đạt gần 55.000 tỷ đồng, tăng 6,11% so với năm 2013; công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội đạt kết quả tốt; an ninh - quốc phòng được tăng cường; chính trị - xã hội ổn định. Trong thành tựu chung đó, có đóng góp tích cực của lực lượng Công an tỉnh nhà.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Điện chỉ đạo của Bộ về mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán, các lễ hội đầu năm; bảo đảm an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Sau khi kiểm tra các mặt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai có hiệu quả các mặt công tác, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác công an năm 2014 và hai tháng đầu năm 2015.

Để tiếp tục bảo đảm tốt an ninh, trật tự, phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Ất Mùi vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Sau Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra các lễ hội đầu Xuân; lưu lượng người, phương tiện tham gia giao thông tăng cao; đây cũng là thời điểm tội phạm hình sự gia tăng hoạt động phạm tội. Công an tỉnh cần tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm những mặt đã làm được, cũng như những hạn chế, thiếu sót qua 2 tháng tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, chú ý phổ biến, nhân rộng cách làm sáng tạo, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp chó.

Đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp số đối tượng trọng điểm về hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao; triệt phá các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, tội phạm chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, tội phạm cờ bạc, trộm cắp, cướp giật trong các lễ hội và trên các tuyến giao thông. Quản lý chặt chẽ các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, ngăn chặn các hiện tượng vi phạm, gây mất ANTT.

Tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, nhất là xe khách vận chuyển quá số người quy định, chạy quá tốc độ, người điều khiển phương tiện đã uống rượu, bia. Tăng cường phối hợp lực lượng, xử lý nghiêm số đối tượng càn quấy, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Chú trọng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội...

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh công tác, chế độ thông tin, báo cáo. Động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đề xuất khen thưởng, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh, Công an tỉnh cần phát huy kết quả đã đạt được, chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đó là sức mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại, góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.

Bộ trưởng Trần Đại Quang kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Chốt tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ số 2 thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng Đoàn công tác Bộ Công an đã kiểm tra công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Chốt tuần tra, kiểm soát trên Quốc lộ số 2 thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc.

Đồng chí Bộ trưởng biểu dương CBCS Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ tại Chốt đã làm tốt công tác tuần tra, kiểm soát, hướng dẫn người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn, góp phần bảo vệ ANTT để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, bình yên.

Bài và ảnh: Công Gôn
.
.