Ông Phan Văn Mãi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 24/08/2021, 13:10

Ngày 24/8, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 2 theo hình thức trực tuyến để xem xét, thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng về vấn đề về kinh tế - xã hội và kiện toàn nhân sự cho UBND Thành phố...

Trước khi bắt đầu khai mạc kỳ họp, các đại biểu HĐND Thành phố đã dành một phút tưởng niệm các nạn nhân đã tử vong do COVID-19.

Tại kỳ họp này, HĐND TP Hồ Chí Minh đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thành Phong để chuyển công tác theo sự phân công của Bộ Chính trị. Đồng thời, giới thiệu ông Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh. Kết quả, ông Phan Văn Mãi đã được 87/89 đại biểu có mặt bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phan Văn Mãi được bầu  giữ chức Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh -0

Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng ông Phan Văn Mãi. 

Ông Phan Văn Mãi sinh năm 1973, quê tỉnh Bến Tre, trình độ Thạc sĩ quản lý kinh tế, là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ông Mãi từng trải qua các chức vụ như Bí thư Tỉnh đoàn Bến Tre, Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Phó bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre.

Ngày 1/6 vừa qua, ông Phan Văn Mãi được Bộ Chính trị điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và phân công giữ chức vụ Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh thay ông Trần Lưu Quang được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng.

Đức Thắng
.
.
.