Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh được điều động làm Phó Trưởng ban Dân vận TW

Thứ Tư, 11/03/2015, 16:59
Chiều ngày 11/3, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà nội đã tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định điều động đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội nhận công tác tại Ban Dân vận Trung ương.

Dự hội nghị có đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội…

Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh được Bộ Chính trị điều động giữ chức vụ Phó Ban Dân vận Trung ương.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quynh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã công bố Quyết định 1705 ngày 27/1/2015 của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng.

Bộ Chính trị quyết định đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, thôi không tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội để giữ chức Phó Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, “việc điều động đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh về về công tác tại Ban Dân vận Trung ương thể hiện sự tín nhiệm rất cao của Trung ương đối với bản thân đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh cũng như TP Hà Nội”. Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng và mong muốn đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh ở cương vị mới, tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh của mình để có đóng góp to lớn hơn cho Đảng, Nhà nước.

  • Đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh sinh năm 1957, quê tại phường Phương Liên,(quận Đống Đa, Hà Nội) Bà là cử nhân sư phạm và là thạc sĩ Quản lý giáo dục, từng tham gia giảng dạy ở Khoa Hóa- Trường Đại học Sư phạm II Hà Nội. Ngoài ra, bà cũng mang học vị cử nhân lý luận chính trị. Bà từng giữ các vị trí: Bí thư Thành đoàn, UVTV TƯ Đoàn (khóa VII), Thành ủy viên Khóa XII. Bí thư quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Thanh Xuân. Từ năm 1999 đến năm 2006, đồng chí được bầu là Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Khóa XII và Khoá XIII; UVTV Thành ủy Hà Nội Khóa XIII, Phó Bí thư Thành ủy khóa XIV. Tại kỳ họp thứ 7, HĐND  TP Hà Nội Khóa XIII, đồng chí được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND  TP Hà Nội.
Ngọc Yến
.
.
.