Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác năm 2015 của Văn phòng Chủ tịch nước

Thứ Tư, 21/01/2015, 22:40
Sáng 21/1, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức và Tổng kết công tác năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, cùng toàn thể cán bộ công chức Văn phòng Chủ tịch nước tham dự.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm 2014, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý, trong hoạt động, Văn phòng phải tích cực đổi mới công tác, phối hợp tốt giữa các đơn vị bên trong và phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương để công tác tham mưu thực sự hiệu quả, nhất là trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới vẫn có những diễn biến phức tạp, kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn. Chủ tịch nước cho rằng, với những yêu cầu về công tác đối nội, đối ngoại trong tình hình mới, tập thể cán bộ, công chức Văn phòng cần phải cố gắng nhiều hơn trong công tác chuyên môn, nâng cao bản lĩnh chính trị, đổi mới phương pháp lãnh đạo quản lý và điều hành. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức lại bộ máy, biên chế, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trung thành, tận tụy, sáng tạo, không ngừng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Cơ bản nhất trí phương hướng nhiệm vụ năm 2015, Chủ tịch nước cho rằng, năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng, đây cũng là năm bản lề chuẩn bị cho thời điểm 1/1/2016 nhiều hiệp định thương mại tự do có hiệu lực; do đó đòi hỏi phải rà soát, hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách pháp luật đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Chủ tịch nước mong muốn tập thể cán bộ công chức Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, phát huy kết quả đạt được để thực hiện nhiệm vụ với chất lượng hiệu quả cao nhất.


PV ( Theo TTXVN)
.
.
.