Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến đường thủy

Thứ Tư, 24/12/2014, 17:24
“Những chiến công, thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy đã góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân” - Đại tướng Trần Đại Quang , Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định tại Lễ đón nhận Huân chương Chiến công và khen thưởng của Chính phủ, Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến đường thủy do Bộ Công an tổ chức tại Hà Nội, ngày 24/12. 

Dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Phạm Quốc Cương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội trình bày báo cáo nêu rõ:  Bên cạnh những thuận lợi, tình hình hoạt động tội phạm trên biển và vùng nội thủy cũng đa dạng và tiềm ẩn yếu tố phức tạp khó lường, xảy ra hầu hết ở các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các đối tượng lợi dụng sự rộng lớn, xa xôi hẻo lánh của đường thủy, sự khó kiểm soát của các cơ quan chức năng để hoạt động phạm tội và vi phạm pháp luật. Đặc biệt tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy; khai thác cát sỏi lòng sông trái phép... gây bức xúc trong nhân dân.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự buổi Lễ. Ảnh Việt Hưng.

Trong năm 2014, riêng Cục Cảnh sát đường thủy đã xác lập đấu tranh thắng lợi 10 vụ án lớn, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 7 vụ, 45 đối tượng, tang vật thu giữ 7,130kg ma túy đá, 79.400 tấn than, 3.000 tấn quặng titan, 1.840 tấn quặng sắt, 2.767 tấn chất thải nguy hại, 214.483m² cát, 91.300 lít dầu FO, 156 kg thuốc nổcùng nhiều phương tiện, tài sản khác trị giá trên 800 tỷ đồng...

Điển hình Cục Cảnh sát đường thủy đã khám phá chuyên án, thu giữ 114.483m cát, trị giá khoảng 6 tỷ đồng, chuyển Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam 12 đối tượng về hành vi khai thác tài nguyên trái phép; góp phần làm giảm bức xúc xã hội và dư luận xấu về nạn “cát tặc” trên tuyến sông Hồng địa bàn giáp ranh Hưng Yên - Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trực tiếp xuống động viên khen thưởng cho tập thể Ban chuyên án...

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, chiến công mà tập thể, cá nhân thuộc lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến đường thủy.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Huân chương Chiến công Hạng Nhất cho lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH. Ảnh Việt Hưng.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh thời gian tới lực lượng Công an nhân dân trong đó có lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy cần tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được; nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội nói chung, trật tự an toàn giao thông nói riêng. Đẩy mạnh thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, đổi mới các quy trình công tác, chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát, đúng tình hình; đấu tranh, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa.

Chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ; xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông trong sạch vững mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong hình hình mới…

Việt Hưng
.
.
.