Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ

Thứ Năm, 24/09/2015, 13:59
Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phát triển”, sáng nay 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã chính thức khai mạc. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương và chúc mừng kết quả mà Đảng bộ TP Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

“Những thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, về quốc phòng – an ninh, về công tác xây dựng Đảng… của Đảng bộ TP Cần Thơ trong nhiệm kỳ qua đã thể hiện bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XII đã xác định, xứng đáng là thành phố trung tâm của vùng ĐBSCL và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước” – đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh.

Quang cảnh toàn Đại hội.
Đồng chí Lê Hồng Anh trao quyết định phân công nhiệm vụ mới đối với  đồng chí Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Thanh Mẫn.

Đồng chí Lê Hồng Anh cơ bản tán thành với các nội dung được nêu trong Báo cáo chính trị, trong đó có việc thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, yếu kém để tìm giải pháp khắc phục có hiệu quả trong thời gian tới; đồng thời lưu ý một số vấn đề để Đại hội nghiên cứu, thảo luận.

Đồng chí Lê Hồng Anh đã nêu một số nội dung để Đảng bộ TP cần tập trung nghiên cứu, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt trong nhiệm kỳ tới.

 “Tôi mong muốn, Ban Chấp hành mới là một tập thể mạnh, có bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, đoàn kết thống nhất cao; là một tập thể có tư tưởng đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, phát huy dân chủ tập thể, tuân theo đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Mỗi cấp uỷ viên vừa thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, đồng thời có đóng góp tích cực vào sự lãnh đạo của cấp uỷ; giữ gìn đạo đức phẩm chất trong sáng, không tham nhũng, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực” – đồng chí Lê Hồng Anh bày tỏ.

Theo Báo cáo chính trị được trình bày tại Đại hội, 5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới; ở trong nước nhưng Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thách thức, giành được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện; thực hiện đạt và vượt 20/22 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII đề ra.

QP- AN được giữ vững, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được chú trọng, tạo môi trường thuận lợi để TP phát triển. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm và đạt kết quả tích cực.

Thái Bình
.
.
.